U.22 Việt Nam mất chiến thắng vì trọng tài kém

22/08/2017 21:47 GMT+7

U.22 Việt Nam đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn trước Indonesia, trong đó có dấu hỏi cho hàng công với hàng loạt cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ và hơn thế nữa là vị trọng tài chính đã bắt một trận đấu quá kém.

BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN
Ở trận đấu quan trọng này, U.22 VN có đến 2 cửa là thắng hoặc hòa vẫn xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại so với Indonesia. Nếu thắng Indonesia thì VN sẽ có 12 điểm, giành quyền vào bán kết bất chấp kết quả trận cuối gặp Thái Lan. Còn nếu hòa, VN vẫn có thể tự quyết ở trận cuối, khi chỉ cần hòa Thái Lan. Trong khi đó, đội bóng vạn đảo buộc phải thắng mới chắc suất đi tiếp.
Để có thời gian cho các trụ cột nghỉ ngơi trận gặp Thái Lan nếu vào bán kết, HLV Hữu Thắng quyết dốc toàn lực giành chiến thắng trước Indonesia. Sự trở lại của Xuân Trường, Văn Hậu sẽ giúp U.22 VN có đội hình mạnh nhất. Nhiều khả năng HLV Hữu Thắng sẽ trở lại công thức như trận thắng Campuchia là xếp Duy Mạnh đá trụ và Xuân Trường chơi tổ chức, còn Tuấn Anh có thể được tung ra sân ở giữa hiệp 2. Cặp trung vệ có thể là Tiến Dũng - Văn Khánh. Vị trí đá cắm trên hàng công sẽ thuộc về Hà Đức Chinh vì chân sút của Đà Nẵng chớp cơ hội nhanh hơn Tuấn Tài.
18 giờ 45 hôm nay, Báo Thanh Niên sẽ truyền hình bình luận trước trận U.22 VN gặp Indonesia với sự tham gia của chuyên gia Đoàn Minh Xương và ca - nhạc sĩ Cáp Anh Tài. Chương trình sẽ phát trực tiếp trên trang web www. thanhnien.vn hoặc các trang Facebook và YouTube của Báo Thanh Niên. Mời các bạn đặt câu hỏi tương tác với chương trình. (T.K)
Tính là vậy, nhưng đây sẽ là trận đấu rất khó với VN, khi Indonesia có thể lực sung mãn và chơi bóng với tốc độ cao.
3 trận vừa rồi, Indonesia đã cho thấy sức mạnh của mình khi chơi bóng càn lướt với tốc độ cao suốt 90 phút. Hiệu suất ghi bàn của Indonesia tuy ít hơn VN khi họ mới chỉ ghi 5 bàn qua 3 trận, nhưng 5 bàn của Indonesia được ghi bởi nhiều cầu thủ khác nhau nên VN không được khinh suất. Hàng tiền vệ Indonesia với Hargianto, Ricky, Evan Dimas, Hehanusa rất mạnh, nên việc kiểm soát tuyến giữa sẽ rất quan trọng.
HLV Hữu Thắng đánh giá cao Indonesia khi nhận định đây sẽ là trận đấu khó khăn của VN bởi đối thủ có đội hình đồng đều và kỹ thuật tốt. Một điểm khó nữa là mặt sân Selayang mềm, hay bị lún, nên các cầu thủ VN dứt điểm không tốt. Ở trận cầu quan trọng như thế này, Công Phượng và các đồng đội của anh phải tận dụng tốt các cơ hội mới hy vọng vượt qua đối thủ. 
Ý kiến
Không được nôn nóng
Sau 3 trận, VN ghi 12 bàn do công của 7 cầu thủ đến từ tất cả các tuyến. Thêm nữa là cách tiếp cận khung thành của chúng ta cũng khá phong phú, từ tấn công trung lộ đến phối hợp bật tường, xẻ nách đánh biên và từ tình huống cố định. Với sức công phá mạnh mẽ như vậy, việc lấy công bù thủ là điều đương nhiên VN sẽ áp dụng. Tuy nhiên trận tối nay rất then chốt, các em U.22 cần phải bình tĩnh vì nếu bị áp lực, chỉ cần lỗi lầm nhỏ sẽ gây ra hậu quả khó lường. Quyết tâm nhưng không được nôn nóng. Tôi dự đoán VN sẽ thắng với tỷ số 1-0.
(Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn)
Indonesia hay “kỵ rơ” VN
Nếu theo dõi kỹ một chút, mọi người sẽ thấy chỉ cần thi đấu tập trung thì bóng đá VN chưa bao giờ bị Indonesia làm khó, trừ khi chúng ta tự thua như bán kết AFF Cup năm rồi hay xa hơn là tại Tiger Cup 2004 (thua 0-3). Còn lại VN luôn đá “trên chân” đối thủ vì chính Indonesia mỗi khi gặp chúng ta đều luôn cảm thấy kỵ rơ. Họ không dễ đá với U.22 VN vì khả năng kiểm soát bóng của Công Phượng và đồng đội chắc chắn ăn đứt họ. Hơn nữa tại SEA Games kỳ này Indonesia và Thái Lan cho thấy không thể hiện phong độ tốt bằng VN. Vì vậy chỉ cần giữ cái đầu tỉnh táo, đừng bị cuốn vào tiểu xảo của đối phương và cũng đừng để hớ hênh trong phòng ngự thì U.22 VN sẽ có một trận đấu tốt và tôi dự đoán sẽ thắng 2-0.
(Chuyên gia Vũ Tiến Thành)
Nhật Duy - T.K
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.