UAV Nga tấn công Ukraine; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiết lộ bí mật quân sự?

Văn Khoa
Văn Khoa
04/12/2023 16:42 GMT+7

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin mới đây có thể đã vô tình tiết lộ một 'bí mật quân sự' thực sự của Mỹ.

Không quân Ukraine hôm nay 4.12 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng các lực lượng Nga đã phóng 23 máy bay không người lái (UAV) Shahed nhắm vào Ukraine từ bán đảo Crimea trong những giờ đầu cùng ngày, theo trang The Kyiv Independent. Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014.

Ngoài UAV, lực lượng Nga còn phóng tên lửa dẫn đường từ khu vực do Nga kiểm soát ở tỉnh Kherson thuộc miền nam Ukraine, theo Không quân Ukraine.

Tổng thư ký NATO: Nên "sẵn sàng nghe tin xấu" từ Ukraine

Cũng theo Không quân Ukraine, 18 chiếc UAV và một tên lửa dẫn đường Kh-59 của Nga đã bị phòng không Ukraine phá hủy.

Một số máy bay chiến đấu, đơn vị tên lửa phòng không và nhóm hỏa lực cơ động của Ukraine được sử dụng để đẩy lùi cuộc tấn công của Nga. Các hệ thống phòng không được cho là đã hoạt động ở ít nhất 9 tỉnh của Ukraine trong cuộc tấn công mới từ Nga, theo The Kyiv Independent.

UAV Nga tấn công Ukraine; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiết lộ bí mật quân sự? - Ảnh 1.

Một chiếc UAV bay trên bầu trời thành phố Kyiv của Ukraine khi lực lượng phòng không Ukraine khai hỏa trong cuộc tấn công bằng UAV của Nga ngày 25.11

Reuters

Trong khi đó, Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga hôm nay dẫn lời chính quyền được Moscow bổ nhiệm tại tỉnh Luhansk thuộc miền đông Ukraine cáo buộc lực lượng Ukraine đã tấn công một kho dầu ở Luhansk do Nga kiểm soát trong đêm bằng cách sử dụng UAV chiến đấu.

RIA còn đưa tin đám cháy bùng phát sau vụ tấn công đã được dập tắt và không có thông tin về thương vong, theo Reuters.

Ngoài ra, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga hôm nay viết trên Telegram rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn 6 loại đạn khác nhau vào tỉnh này trong 24 giờ trước đó, theo Hãng tin TASS. Ông Gladkov còn viết rằng vụ tấn công mới không gây  thương vong hay thiệt hại.

Ukraine nói tấn công đường sắt nối Nga với Trung Quốc

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine cũng như Nga đối với cáo buộc hay tuyên bố mới của đối phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiết lộ bí mật quân sự ?

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga, ngày 3.12 lên mạng xã hội X bình luận về phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan ở Mỹ ngày 2.12, theo Đài RT.

UAV Nga tấn công Ukraine; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiết lộ bí mật quân sự? - Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bắt tay các quân nhân Ukraine ở thủ đô Kyiv ngày 20.11

Reuters

Trong sự kiện nói trên, ông Austin nhấn mạnh: "Chúng tôi đã triển khai thứ quân đội gọi là "nỗ lực hiện đại hóa đầy tham vọng nhất trong gần 40 năm" cho cơ sở công nghiệp-quốc phòng của chúng tôi". Ông Austin cho biết thêm khoảng 50 tỉ USD từ yêu cầu ngân sách bổ sung của chính quyền Washington sẽ được phân bổ cho cơ sở công nghiệp-quốc phòng Mỹ.

"Và điều đó sẽ tạo ra hoặc hỗ trợ hàng chục ngàn việc làm tốt cho người Mỹ tại hơn 30 bang. Điều đó bao gồm việc chế tạo tên lửa ở (bang) Arizona; xe cộ ở Wisconsin và Indiana; và đạn pháo ở Pennsylvania, Ohio và Texas", Bộ trưởng Austin nhấn mạnh. 

Sau đó, ông Medvedev viết rằng phát biểu của Bộ trưởng Austin thực chất là sự thừa nhận các mục tiêu thực sự của Washington, và cho thấy ông Austin có thể đã vô tình tiết lộ một "bí mật quân sự" thực sự của Mỹ.

 - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev thị sát việc sản xuất vũ khí khi ông đến thăm nhà máy Cơ khí thí nghiệm Aleksinsky ở thị trấn Aleksin thuộc tỉnh Tula của Nga ngày 15.6

Reuters

Ông Medvedev viết rằng ông Austin rõ ràng đã tiết lộ mục tiêu thực sự của việc Mỹ ủng hộ Ukraine lâu dài và mục tiêu này không liên quan gì đến việc bảo vệ "dân chủ" hay thậm chí là chống lại Nga mà là tập trung vào việc hiện đại hóa tổ hợp công nghiệp-quân sự của Mỹ.

Đến chiều 4.12 chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ đối với bình luận của ông Medvedev.

Ukraine sẽ không chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ để gia nhập NATO

Theo Cơ quan Khảo cứu Quốc hội Mỹ, 50% trong số 113 tỉ USD được Quốc hội Mỹ phê duyệt cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào ngày 24.2.2022 đã được chuyển đến Bộ Quốc phòng Mỹ. Số tiền này đang được chi để xây dựng lực lượng vũ trang Ukraine, phần lớn bằng cách cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự của Mỹ cũng như bổ sung vào kho dự trữ của Mỹ, theo AP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.