Nga tấn công cơ sở quân sự Ukraine chớp nhoáng, ra cảnh báo mới với Mỹ?

Văn Khoa
Văn Khoa
29/11/2023 12:06 GMT+7

Một quan chức cấp cao của Mỹ nhắc lại sự ủng hộ của NATO đối với Ukraine khi biết rằng một thỏa thuận hòa bình khó có thể đạt được trong năm tới.

Hãng tin TASS hôm nay đưa tin một tàu hộ vệ thuộc Hạm đội biển Đen của Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng 4 tên lửa hành trình vào cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine.

"Thủy thủ đoàn trên tàu hộ vệ của Hạm đội biển Đen nhận được nhiệm vụ bất ngờ là tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Kalibr trong thời gian ngắn nhất nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự của đối phương", Hãng tin TASS dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga.

Trong khi đó, giới chức Ukraine ngày 28.11 cho rằng thời tiết xấu đã làm chậm lại chiến dịch của Nga nhằm bảo vệ những vùng do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine và giành quyền kiểm soát thành phố Avdiivka.

Nga vừa hạ gục xe tăng Leopard 1A5 của Ukraine

Lực lượng Nga, được hỗ trợ bởi các cuộc không kích, đã cố gắng giành quyền kiểm soát Avdiivka kể từ giữa tháng 10. Giới chức Ukraine cho hay không có một tòa nhà nào còn nguyên vẹn trong Avdiivka, nơi được xem là cửa ngõ vào trung tâm của tỉnh Donetsk.

Sau hai ngày bão và tuyết ở phía nam Ukraine, dự báo sẽ có nhiều mưa hơn ở phía đông, khiến mặt đất trở nên sũng nước và không thích hợp cho các hoạt động quân sự, theo Reuters.

Nga tấn công cơ sở quân sự Ukraine chớp nhoáng, ra cảnh báo mới với Mỹ? - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine trong một lần khai hỏa pháo 2S22 Bohdana ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine

Reuters

Sĩ quan Ukraine Serhiy Tsekhotskyi ở Avdiivka phát biểu trên truyền hình quốc gia rằng lực lượng Nga bắt đầu pháo kích vào trung tâm Avdiivka từ phía thành phố Donetsk. "Lữ đoàn của chúng tôi đang giữ vững vị trí nhưng chúng tôi không thấy bất kỳ thiết bị nào đến", ông Tsekhotskyi nói.

Một phát ngôn viên quân sự khác của Ukraine tên Volodymyr Fitio cũng cho rằng thời tiết khắc nghiệt đã buộc người Nga phải "điều chỉnh".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với tuyên bố trên của đối phương.

Mùa đông ập đến, người Ukraine lo lắng cho binh sĩ

Nga tố Ukraine sử dụng vũ khí hóa học

Trung tướng Igor Kirillov, đứng đầu Lực lượng bảo vệ hạt nhân, hóa học và sinh học của Lực lượng vũ trang Nga, ngày 28.11 cáo buộc rằng kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào ngày 24.2.2022, quân đội Ukraine đã dùng chất hóa học để đầu độc thực phẩm 17 lần, khiến ít nhất 15 người chết, theo Đài RT.

"Chúng tôi xác nhận rằng quan chức chính quyền của những thực thể cấu thành mới của Liên bang Nga đã bị đầu độc. Hơn nữa, chúng tôi phát hiện một số hợp chất hóa học đã được sử dụng và trong hầu hết các trường hợp chỉ được sản xuất ở một quốc gia", ông Kirillov phát biểu tại một hội nghị ở thành phố Sochi (Nga). Tuy nhiên, ông Kirillov không nói rõ đó là quốc gia nào.

Nga tấn công cơ sở quân sự Ukraine chớp nhoáng, ra cảnh báo mới với Mỹ? - Ảnh 2.

Trung tướng Igor Kirillov, đứng đầu Lực lượng Bảo vệ hạt nhân, hóa học và sinh học của Lực lượng Vũ trang Nga, ngày 28.11

Chụp màn hình RT

Ông Kirillov còn nói rằng có nguy cơ quân đội Ukraine cũng có thể bắt đầu sử dụng vũ khí sinh học sau khi "không đạt được bất kỳ thành công quan trọng nào" trong cuộc phản công kéo dài 100 ngày trong năm nay. Ông Kirillov đưa ra cáo buộc này một ngày sau khi Nga nói đã đưa ra bằng chứng về vụ đầu độc người Ukraine cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) ở The Hague (Hà Lan).

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc trên của Nga.

Lãnh đạo NATO: Ukraine gây nhiều tổn thất nhưng 'không nên đánh giá thấp Nga'

Nga ra cảnh báo mới với Mỹ

Phát biểu với giới phóng viên sau cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại Brussels (Bỉ) ngày 28.11, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại sự ủng hộ của họ đối với Ukraine khi biết rằng một thỏa thuận hòa bình khó có thể đạt được trong năm tới.

Vị quan chức, không muốn tiết lộ danh tính, cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tạo ra hòa bình ở Ukraine trước khi ông biết kết quả cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11.2024, theo Reuters.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga phụ trách quan hệ với Mỹ Sergei Ryabkov cảnh báo rằng nếu kỳ vọng giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vũ trang tiếp theo thì Washington đã sai lầm. Ông Ryabkov còn nói rằng không thể loại trừ một cuộc xung đột quân sự giữa Nga và NATO, theo Reuters.

"Chúng tôi sẽ không khuất phục trước những hành động khiêu khích... nhưng chúng tôi có thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh của mình", ông Ryabkov nhấn mạnh trong những phát ngôn do báo Izvestia đăng hôm nay.

Mối quan hệ giữa Nga với nhiều nước phương Tây đã xấu đi kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022. Ông Ryabkov nhắc lại quan điểm của Nga rằng Moscow không đe dọa xung đột quân sự với NATO, nhưng nói rằng khả năng leo thang xung đột phụ thuộc vào hành động của liên minh này.

Ukraine nói tên lửa Patriot bắn rơi 5 máy bay Nga trên đất Nga trong 5 phút

Ông Ryabkov còn nói rằng mối quan hệ giữa Moscow và Washington tệ đến mức có thể dẫn tới "sự đổ vỡ", nhưng Nga sẽ "không bao giờ bắt đầu một bước đi như thế".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ cũng như Nga đối với phát ngôn mới của mỗi bên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.