Kratos ngày 5.8 xác nhận chiếc UAV gặp sự cố sau khi cất cánh từ đường băng thử nghiệm hôm 4.8. Đây là hoạt động nghiên cứu và phát triển do công ty tự tài trợ, thuộc chương trình bổ sung các cấu hình và năng lực mới cho dòng UAV Valkyrie. Không có thương vong hay thiệt hại về công trình, theo chuyên trang The War Zone.
"Các chuyến bay thử nghiệm đối với hệ thống này đã tạm thời dừng lại trong thời gian điều tra nguyên nhân sự cố", Kratos cho biết và khẳng định đã chuẩn bị thêm phương tiện thử nghiệm để tiếp tục chương trình sau khi quá trình điều tra hoàn tất.

Một chiếc XQ-58A Valkyrie của thủy quân lục chiến Mỹ thực hiện chuyến bay thử nghiệm tại căn cứ Không quân Eglin, bang Florida ngày 3.10.2023
ẢNH: Air Force Materiel Command
Công ty không tiết lộ cấu hình cụ thể của chiếc UAV gặp nạn. Tuy nhiên, việc tuyên bố đề cập đến "cất cánh từ đường băng thử nghiệm" cho thấy đây có thể là một trong những phiên bản Valkyrie được phát triển để hoạt động theo phương thức cất, hạ cánh thông thường.
Một phát ngôn viên bãi thử Dugway xác nhận với The War Zone rằng một UAV không thuộc sở hữu và vận hành của quân đội Mỹ đã rơi vào khoảng 8 giờ sáng 4.8, ngay sau khi cất cánh. Nguyên nhân vụ việc chưa được xác định.
Sân bay quân sự Michael tại Dugway là một trong những địa điểm quan trọng phục vụ thử nghiệm UAV của quân đội Mỹ và các công ty tư nhân. Bãi thử này cũng hỗ trợ nhiều chương trình nghiên cứu, phát triển và đánh giá công nghệ quốc phòng.
Valkyrie, còn có tên XQ-58, được đưa vào sử dụng từ năm 2019. Không quân Mỹ là lực lượng đầu tiên được biết đến vận hành mẫu UAV này.
Thiết kế ban đầu của XQ-58 sử dụng tên lửa đẩy để cất cánh từ bệ phóng cố định, sau đó hạ xuống bằng dù. Sau đó, Kratos đã phát triển xe phóng đặc biệt để UAV có thể cất cánh từ đường băng.
Năm 2024, công ty này công bố kế hoạch phát triển một biến thể mới được trang bị càng đáp, có khả năng cất và hạ cánh thông thường. Phiên bản này còn được gọi là MQ-58B và vẫn giữ khả năng phóng bằng tên lửa.
Kratos cho biết chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của biến thể này được lên kế hoạch vào đầu năm 2026. Mẫu UAV đang được phát triển một phần cho thủy quân lục chiến Mỹ trong khuôn khổ chương trình máy bay chiến đấu hợp tác. Lực lượng này dự kiến tiếp nhận những chiếc MQ-58 đầu tiên vào năm 2029.
Mỹ điều tra vụ máy bay cất cánh gần trực thăng chở Tổng thống Trump
Dòng Valkyrie ngày càng thu hút sự quan tâm từ các đối tác nước ngoài. Kratos hiện hợp tác với Tập đoàn hàng không vũ trụ Airbus của châu Âu để phát triển một phiên bản XQ-58 dành cho không quân Đức.
Ông Steve Fendley, người đứng đầu bộ phận Hệ thống không người lái của Kratos, từ chối cung cấp thêm chi tiết về cấu hình gặp nạn vì lo ngại ảnh hưởng cuộc điều tra. Theo ông, Kratos theo đuổi cách tiếp cận thử nghiệm nhanh, chấp nhận một mức độ thất bại nhất định để rút kinh nghiệm và đẩy nhanh quá trình phát triển.
"Chúng tôi liên tục nâng cao năng lực hệ thống, dựa trên những gì cần thiết và yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của khách hàng", ông Fendley nói.
Bình luận (0)