UAV Ukraine tấn công trụ sở Hạm đội biển Đen, 6 người bị thương

31/07/2022 21:21 GMT+7

Một quan chức Nga cáo buộc Ukraine thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Hạm đội Biển Đen hôm 31.7, trước khi Tổng thống Vladimir Putin dự lễ kỷ niệm Ngày Hải quân ở thành phố St Petersburg.

Theo Reuters, ông Mikhail Razvozhayev, lãnh đạo của Sevastopol, viết trên mạng xã hội Telegram rằng “một vật thể không xác định đã bay vào sân của trụ sở hạm đội. Theo thông tin sơ bộ, đó là một máy bay không người lái”.

Sevastopol là thành phố lớn nhất ở Crimea và là nơi đóng trú của Hạm đội Biển Đen thuộc Hải quân Nga.

Ông Razvozhayev nói rằng Ukraine đã quyết định “làm hỏng Ngày Hải quân”, một ngày lễ hằng năm của Nga, trong đó các hạm đội tổ chức cuộc thao diễn hải quân và tôn vinh các thủy thủ.

Ông cho hay 5 nhân viên tại trụ sở Hạm đội Biển Đen đã bị thương trong vụ tấn công và Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đang điều tra tình hình.

Ông Razvozhayev cho biết tất cả các hoạt động kỷ niệm ở Sevastopol đã bị hủy bỏ vì lý do an ninh, và kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Bộ Quốc phòng Nga cũng như Bộ Quốc phòng Ukraine về cáo buộc trên.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Volodymyr Havrylov hôm 19.7 nói rằng Kyiv đang chuẩn bị cuộc tấn công nhằm vào Hạm đội Biển Đen của Nga. Ông Havrylov cũng cho biết Ukraine lên kế hoạch giành lại Crimea thông qua biện pháp ngoại giao hoặc quân sự.

Cũng trong hôm 31.7, trang The Kyiv Independent dẫn thông báo từ Bộ Chỉ huy chiến dịch miền nam Ukraine nói rằng đã phá hủy 2 lựu pháo Msta-B của Nga, 1 bệ phóng rốc két đa nòng Grad, 2 kho đạn cùng 3 xe bọc thép và quân sự trong ngày 30.7, khiến 33 binh sĩ Nga thiệt mạng.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tổn thất mới do quân đội Ukraine đưa ra, trong bối cảnh lực lượng Ukraine đang phản công ở miền nam.

Hôm 30.7, phía Ukraine cũng nói rằng đã loại 100 binh sĩ Nga và 7 xe tăng khỏi vòng chiến đấu ở miền nam.

Vùng Kherson ở miền nam hiện là tâm điểm của chiến dịch phản công của Ukraine, và là một mắt xích then chốt trong tuyết tiếp tế của Nga.

Quân đội Ukraine hôm 30.7 nói đường sắt băng qua sông Dnipro đến Kherson đã bị cắt đứt, có thể làm cho lực lượng Nga ở bờ tây sông bị cô lập hơn nữa.

Còn ở miền đông, quân đội Ukraine xác nhận Nga “thành công một phần” trong việc kiểm soát khu dân cư Semyhirya ở phía nam thị trấn Bakhmut, nơi Nga xem là một mục tiêu chính ở Donetsk.

Trước tình hình giao tranh ác liệt ở miền đông, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30.7 ra lệnh bắt buộc sơ tán người dân ở tỉnh Donetsk.

Theo Reuters, trong bài phát biểu trước toàn dân khuya 30.7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hàng trăm ngàn người cần phải rời khỏi các khu vực chiến sự thuộc vùng Donbass, bao gồm tỉnh Donetsk và tỉnh Luhansk.

“Càng có nhiều người rời khỏi khu vực Donetsk thì sẽ càng ít người thiệt mạng dưới tay lực lượng Nga”, tổng thống Ukraine nói như vậy, đồng thời cho biết thêm rằng những cư dân rời đi sẽ được bồi thường.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết hàng trăm ngàn người vẫn đang sống trong khu vực giao tranh diễn ra ác liệt và kêu gọi nỗ lực thuyết phục họ đi sơ tán.

Cùng ngày, tờ The Kyiv Independent dẫn lời Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết việc sơ tán cần phải diễn ra trước khi mùa đông bắt đầu vì nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên trong khu vực đã bị phá hủy.

Bà Vereshchuk nói rằng việc sơ tán 200.000 dân thường phải bắt đầu trước thời điểm mọi người cần dùng máy sưởi. Theo bà Vereshchuk, nếu từ chối sơ tán, người dân sẽ buộc phải ký vào một văn bản cam kết chịu trách nhiệm về mọi rủi ro có thể xảy ra.

Hiện vùng Donbass không có nguồn cung cấp điện thích hợp và không có nguồn cung cấp khí đốt trong khi Nga tiếp tục phá hủy các thiết bị sưởi ấm, Phó thủ tướng Vereshchuk cho biết như vậy.

Trong diễn biến khác, Ukraine đang tiếp tục nhận thêm vũ khí từ phương Tây. Theo The Kyiv Independent, Bộ Quốc phòng Lithuania thông báo họ sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 10 xe bọc thép M113 APC cùng các gói thuốc nổ và lựu đạn khói. Lithuania cũng sẽ đào tạo cho thợ máy và đặc công Ukraine.

Lầu Năm Góc cũng cho biết Mỹ sắp cung cấp hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung NASAMS cho Ukraine. Tên lửa đất đối không NASAMS có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly tới 180 km và ở độ cao lên tới 21 km.

"Tôi không có thông tin chi tiết về quá trình ký kết hợp đồng nhưng chúng tôi đang trong quá trình mua sắm hệ thống trên", một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết như vậy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.