UBND TP.HCM giao công an xác minh, xử lý nghiêm vụ nhiều hiệu trưởng bị khủng bố đòi nợ

27/10/2022 20:18 GMT+7

Sau khi Báo Thanh Niên đăng bài phản ánh nhiều hiệu trưởng bỗng dưng bị nhắn tin, gọi điện, vu khống trên mạng xã hội để buộc trả nợ khoản vay của người khác, UBND TP.HCM đã giao công an xác minh, xử lý trường hợp vi phạm.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu giao Công an TP.HCM phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xác minh, làm rõ thông tin, sự việc mà Báo Thanh Niên phản ánh một số hiệu trưởng trên địa bàn bị “quấy rối, vu khống để đòi nợ”, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện các biện pháp cụ thể để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Hình ảnh ban giám hiệu bị lan truyền trên mạng xã hội

CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK

Chỉ đạo này của lãnh đạo UBND TP.HCM đưa ra sau khi Báo Thanh Niên có bài viết Hàng loạt hiệu trưởng tại TP.HCM bỗng dưng bị khủng bố đòi nợ phản ánh nhiều hiệu trưởng ở Q.11 và TP.Thủ Đức bị một số tổ chức, cá nhân gọi điện quấy rối, nhắn tin đe dọa, đăng hình ảnh, thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội, gây áp lực trả nợ thay dù bản thân không liên quan đến việc vay mượn nợ. Các hành vi “khủng bố” nêu trên khiến giáo viên, ban giám hiệu bất an, ảnh hưởng đến công tác dạy học, người dân bức xúc vì bị làm phiền.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen”

Từ tháng 11.2020, UBND TP.HCM đã có văn bản yêu cầu tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen”; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tội phạm, các vi phạm pháp luật trên địa bàn có liên quan đến cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Lực lượng công an cần tăng cường công tác quản lý các đối tượng hình sự hoạt động lưu động, các đối tượng có tiền án, tiền sự, các đối tượng nghiện ma túy, thanh thiếu niên hư… nhằm hạn chế việc các đối tượng này tham gia, tiếp tay cho hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê nhằm hạn chế việc phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật từ “tín dụng đen”.

Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các vi phạm pháp luật của các công ty tài chính, tín dụng, các dịch vụ cho vay trực tuyến, vay qua ứng dụng điện thoại di động; xử lý nghiêm các hoạt động thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.