UBND TP.HCM đồng ý cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán hết mùng 8 tết

Bích Thanh
Bích Thanh
03/12/2022 15:05 GMT+7

Sau bài phản ảnh của Thanh Niên , Sở GD-ĐT TP.HCM đã có thông tin mới nhất về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của trẻ mầm non, học sinh từ tiểu học đến THPT.

TP.HCM thông tin mới nhất về lịch nghỉ Tết Nguyên đán

TÚ QUYÊN

Chiều ngày 3.12, sau loạt bài của Báo Thanh Niên đề cập đến lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão của học sinh TP.HCM, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, đã trao đổi trực tiếp với phóng viên Báo Thanh Niên về điều chỉnh lịch nghỉ tết năm nay.

Ông Hồ Tấn Minh cho biết trong khung kế hoạch thời gian năm học của UBND TP.HCM quy định thời gian nghỉ Tết Nguyên đán đối với trẻ mầm non, học sinh các trường tiểu học, THCS, THPT, trung tâm GDTX… bắt đầu từ 18.1.2023 (tức 27 tháng chạp) đến hết ngày 26.1.2023 (tức mùng 5 tháng giêng). Thêm vào đó, UBND TP.HCM cũng nêu rõ, ngày nghỉ lễ được quy định bởi luật Lao động nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hiệu trưởng các trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp cho đơn vị mình đúng quy định.

Chính vì vậy, theo quy định trên, hết ngày mùng 5 tết là kết thúc ngày nghỉ lễ và ngày đi làm tiếp theo là ngày thứ sáu, mùng 6 tết nên các trường được nghỉ thêm ngày này.

Văn bản của UBND TP.HCM chấp thuận cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đến hết mùng 8 tết

chụp màn hình

Như vậy, theo ông Minh, lịch nghỉ tết của học sinh TP.HCM sẽ bắt đầu từ ngày 18.1 cho đến hết ngày 27.1 (mùng 6 tết) và thêm 2 ngày cuối tuần. Học sinh TP.HCM sẽ chính thức học trở lại vào ngày 30.1 (tức mùng 9 Tết Nguyên đán).

Chính phủ chốt lịch nghỉ 7 ngày tết Nguyên đán 2023

Trước đó, với lịch nghỉ Tết Nguyên đán do TP.HCM công bố, học sinh sẽ kết thúc kỳ nghỉ vào ngày 26.1 và đi học trở lại vào ngày 27.1 (mùng 6 tết), rơi vào ngày thứ sáu. Chính vì vậy nhiều phụ huynh bày tỏ ý kiến: Sao không cho học sinh nghỉ hết tuần đó vì thứ sáu đi học rồi qua hôm sau là 2 ngày nghỉ cuối tuần, không hợp lý.

Thông qua khảo sát trực tuyến của Báo Thanh Niên, cho đến chiều nay đã có 96% bạn đọc gửi ý kiến đề xuất cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán đến hết ngày thứ sáu để tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh có thời gian về quê thăm gia đình.

Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 mới điều chỉnh của Sở GD-ĐT TP.HCM

chụp màn hình

Trước thực tế này, Sở GD-ĐT đã có văn bản gửi đến UBND TP.HCM đề xuất về việc điều chỉnh nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho phù hợp. Chiều 3.12, UBND TP. HCM có văn bản chấp thuận cho trẻ mầm non, học sinh các cấp tại TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ ngày 18.1.2023 (27 tháng chạp âm lịch) đến hết ngày 29.1 (mùng 8 tháng giêng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.