Úc dự kiến sớm mở đường bay đón du học sinh trở lại

16/01/2022 18:15 GMT+7

Hôm 16.1, 'Ngày hội Du học Úc' đã được tổ chức tại Khách sạn Rex Saigon (TP.HCM) với sự tham dự của 100 người tham dự trực tiếp và có thời điểm thu hút khoảng 400 người tham dự trực tuyến.

Đại diện phía Úc phát biểu tại sự kiện hôm 16.1

SVAU

Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc (SVAU) đã phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM tổ chức thành công sự kiện “Ngày hội Du học Úc” theo nền tảng “lai” (bao gồm tham dự trực tiếp và trên nền tảng trực tuyến), theo thông tin từ SVAU.

Đây là sự kiện được tổ chức để đón đầu nhu cầu của các đối tượng du học sinh tiềm năng đến từ Việt Nam, trong bối cảnh chính phủ Úc sắp tới dự kiến sớm mở lại đường bay để đón sinh viên các nước quay lại Úc học tập.

Việt Nam hiện đứng vị trí thứ tư trong nhóm 5 nước có nhiều sinh viên đang theo học tại Úc, chỉ sau Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal.

Hơn 20 trường đại học tại Úc đã cử đại diện tham dự, trong đó có nhóm 8 trường hàng đầu, lần lượt là Đại học Adelaide, Đại học Quốc gia Úc, Đại học Melbourne, Đại học Monash, Đại học New South Wales, Đại học Queensland, Đại học Sydney, Đại học Tây Úc.

Bên cạnh đó, các cơ quan ngoại giao của Úc, bao gồm đại sứ quán và tổng lãnh sự quán Úc tại Việt Nam cũng có mặt. Tất cả đều truyền đi thông điệp Úc luôn chào đón và tạo điều kiện cho du học sinh Việt Nam được trải nghiệm nền giáo dục, văn hoá và thiên nhiên của nước này.

Chia sẻ với các phụ huynh và học sinh, sinh viên, anh Nguyễn Phúc Bình, Chủ tịch SVAU, tham gia trực tuyến từ Sydney, cho hay hai thành phố lớn của Úc là Sydney và Melbourne luôn có tỷ lệ du học sinh đông đảo. Cơ hội được tuyển dụng sau khi tốt nghiệp tại hai thành phố trên cũng hết sức lạc quan, miễn đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng.

Ngày hội được tổ chức nhằm đón đầu thời điểm Úc sẽ mở cửa cho du học sinh

svau

Bên cạnh đó, SVAU luôn sẵn sàng hỗ trợ và sát cánh với du học sinh Việt Nam, từ khâu chuẩn bị hành trang du học, đón tiếp và giúp đỡ hòa nhập với môi trường ở Úc. Đồng thời các chương trình hướng nghiệp, hội chợ việc làm sẽ được tổ chức nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho du học sinh Việt, theo anh Bình.

Các diễn giả tham gia chương trình cũng mang đến những cái nhìn khác về cơ hội học tập và việc làm tại Úc, bao gồm việc vượt qua rào cản về ngôn ngữ cũng như theo đuổi những ngành học mơ ước.

Ngày hội cũng tổ chức những gian hàng do các trường và đơn vị đồng hành chuẩn bị, nhằm mang đến những trải nghiệm thực tế nhất liên quan đến việc du học Úc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.