Úc ký thỏa thuận quốc phòng với một quốc gia Đông Nam Á

Văn Khoa
Văn Khoa

Úc và Đông Timor hôm nay 22.10 đã ký kết một thỏa thuận quốc phòng nhằm tăng cường an ninh mạng và an ninh hàng hải, theo AFP.

Theo AFP dẫn một tuyên bố từ phía Úc, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cùng Thủ tướng Đông Timor Xanana Gusmao đã ký kết một khuôn khổ quốc phòng mới. Theo đó, Úc sẽ cung cấp 62 triệu AUD để hỗ trợ các lĩnh vực an ninh mạng, an ninh hàng hải, cơ sở hạ tầng, cứu trợ thiên tai và đào tạo.

Úc ký thỏa thuận quốc phòng với một quốc gia Đông Nam Á - Ảnh 1.

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles phát biểu tại một cuộc họp báo ở Sydney ngày 24.9

Ảnh: Reuters

Ông Marles cho biết thêm Úc cũng sẽ trao tặng Đông Timor thêm 3 tàu cảnh sát. Ông nhấn mạnh Úc hiện là đối tác quốc phòng và an ninh lớn nhất của quốc gia này, đồng thời cho biết thỏa thuận mới sẽ giúp gia tăng đáng kể các cuộc tập trận chung.

Về phần mình, Thủ tướng Gusmao chia sẻ với các phóng viên rằng thỏa thuận mới sẽ giúp Đông Timor đấu tranh chống lại tội phạm có tổ chức và hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp.

Đông Timor, nằm cách Úc khoảng 700 km về phía tây bắc, đã giành độc lập từ Indonesia vào năm 2002.

Vào tháng 8.2026, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo Đông Timor tại thủ đô Dili và đề nghị "đưa quan hệ giữa quân đội hai nước lên một tầm cao mới".

Úc từng bày tỏ quan ngại về sự mở rộng nhanh chóng của hải quân Trung Quốc cũng như sự hiện diện của cảnh sát Trung Quốc tại một số quốc gia trên các đảo Thái Bình Dương.

Trong thời gian gần đây, Úc đã đạt được một loạt thỏa thuận quốc phòng và kinh tế quan trọng với những quốc gia trên các đảo Thái Bình Dương, bao bao gồm Vanuatu, Fiji và Papua New Guinea, nhằm hạn chế vai trò an ninh của Trung Quốc tại khu vực này.

Thỏa thuận với Vanuatu quy định rằng không một quốc gia nước ngoài nào được phép xây dựng căn cứ hoặc cơ sở hạ tầng quân sự tại đây, và Úc là đối tác hợp tác cảnh sát lâu dài và chính của Vanuatu.

Tuy nhiên, giới lãnh đạo cảnh sát Vanuatu hôm 21.10 đã bác bỏ thông tin cho rằng thỏa thuận này đòi hỏi phải "loại bỏ dần" sự hiện diện của cảnh sát Trung Quốc. Trên thực tế, lực lượng cảnh sát Vanuatu còn đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội cho thấy cảnh sát Trung Quốc đang huấn luyện các sĩ quan địa phương cách sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) phục vụ công tác giám sát, theo AFP.

Trung Quốc đóng mới tàu chiến có tổng trọng tải hơn 2 lần Mỹ

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.