Úc nối tiếp Mỹ tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh

08/12/2021 09:18 GMT+7

Sau Mỹ, Úc vừa thông báo sẽ tẩy chay ngoại giao Thế vận hội (Olympic) mùa đông tại Bắc Kinh vào năm 2022 trong khi Anh, Nhật Bản cũng đang cân nhắc.

Logo Olympic 2022 bên ngoài trụ sở ủy ban Olympic ở Bắc Kinh

Reuters

Thủ tướng Úc Scott Morrison ngày 8.12 thông báo các quan chức nước này sẽ không đến dự khán Thế vận hội mùa đông tại Bắc Kinh vào tháng 2.2022, theo tờ The Guardian.

Ông Morrison nói rằng quyết định này không gây ngạc nhiên nếu xét đến mối quan hệ ngoại giao giữa Úc và Trung Quốc đã trở nên xấu đi trong những năm qua.

Tuy nhiên, Thủ tướng Morrison cho biết các vận động viên Úc vẫn sẽ tranh tài tại Trung Quốc. “Úc là một quốc gia thể thao tài năng và tôi rất tách biệt các vấn đề thể thao và vấn đề chính trị”, ông Morrison nói.

Thủ tướng Úc nói rằng những lo ngại về nhân quyền là một trong các yếu tố được Canberra cân nhắc để đưa ra quyết định tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh.

Mỹ quyết định tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh

Ông Morrison cũng cảnh báo bất kỳ hành động trả đũa nào của Bắc Kinh cũng đều "hoàn toàn không thể chấp nhận và sẽ không có cơ sở". Thủ tướng Morrison nói rằng Úc vẫn sẵn sàng đối thoại với Trung Quốc nhưng nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo đuổi các chính sách phục vụ lợi ích quốc gia.

Trước Úc, chính quyền New Zealand ngày 7.12 đã xác nhận sẽ không cử đại diện ngoại giao cấp bộ trưởng đến dự sự kiện thể thao sắp tới tại Trung Quốc. Nhiều lý do đã được đưa ra để giải thích nhưng hầu hết là do lo ngại đại dịch Covid-19.

Trong khi đó, Mỹ cũng đã quyết định tẩy chay ngoại giao Thế vận hội 2022 vì những lo ngại về tình hình tại Tân Cương. Phía Trung Quốc đã phản ứng dữ dội và cảnh báo sẽ bắt Mỹ phải “trả giá cho những hành động sai lầm” nhưng không nêu rõ biện pháp cụ thể.

Mới nhất, tờ The Telegraph loan tin chính phủ Anh cũng đang cân nhắc không để các quan chức cấp bộ trưởng đến dự Thế vận hội Bắc Kinh mà chỉ cử đại sứ Anh tại Trung Quốc Caroline Wilson đến. Báo Sankei của Nhật cũng dẫn nguồn tin chính phủ tiết lộ nước này cũng cân nhắc không cử thành viên nội các đến Bắc Kinh để dự Olympic.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.