UEFA chịu trách nhiệm về sự cố suýt thành thảm họa ở chung kết Champions League

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/02/2023 09:27 GMT+7

UEFA phải chịu trách nhiệm chính về những sự cố 'suýt dẫn đến thảm họa' tại trận chung kết Champions League 2022 ở Paris (Pháp) giữa Liverpool và Real Madrid.

Tuyên bố trên được đưa ra ngày 13.2 trong báo cáo của một hội đồng độc lập do Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) ủy quyền điều tra về sự cố ở trận chung kết Champions League mùa trước. Báo cáo cho biết, hội đồng "đã kết luận rằng UEFA, với tư cách là ban tổ chức sự kiện, phải chịu trách nhiệm chính về những sai sót suýt dẫn đến thảm họa".

UEFA chịu trách nhiệm về sự cố suýt thành thảm hoạ ở chung kết Champions League - Ảnh 1.

Sự cố hỗn loạn trước trận chung kết Champions League 2022 gây sốc dư luận

AFP

Chiến thắng 1-0 của Real Madrid ở trận chung kết Champions League 2022 tại sân Stade de France vào ngày 28.5 năm ngoái đã bị lu mờ bởi các sự cố hỗn loạn xung quanh trận đấu đỉnh cao ở cấp CLB của bóng đá châu Âu. Trận đấu này đã bị hoãn 37 phút do người hâm mộ phải vật lộn để vào sân sau khi bị dồn vào các không gian chật hẹp quá đông người, dẫn đến chen lấn cũng như xảy ra một số cuộc đụng độ giữa CĐV và cảnh sát.

Sau đó, cảnh sát đã bắn hơi cay về phía hàng nghìn CĐV bị "nhốt" sau hàng rào kim loại ở vòng ngoài sân Stade de France. Tổng thư ký UEFA Theodore Theodoridis đã đưa ra lời xin lỗi về những sai sót dẫn đến sự cố trong khâu tổ chức cho CĐV đến sân: "Thay mặt UEFA, một lần nữa tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới tất cả những người bị ảnh hưởng bởi các sự cố xảy ra mà đáng lẽ phải là một lễ hội bóng đá đỉnh cao của giải đấu cấp CLB châu Âu. Đặc biệt, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới những người hâm mộ Liverpool FC.... vì những phản ánh được đưa ra trước và trong trận đấu, đó là đổ lỗi cho họ một cách vô cớ về tình huống dẫn đến trận đấu bị hoãn", ông Theodoridis nói.

UEFA chịu trách nhiệm về sự cố suýt thành thảm hoạ ở chung kết Champions League - Ảnh 2.

Đám đông CĐV dồn ứ khi vào sân xem trận chung kết Champions League 2022

AFP

Đánh giá độc lập được thực hiện vào ngày 30.5 năm ngoái sau những chỉ trích dữ dội từ CĐV Liverpool. "UEFA cam kết rút kinh nghiệm từ các sự kiện", Tổng thư ký UEFA nói thêm, đồng thời hứa hẹn sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với các bên liên quan để đảm bảo mọi người có thể thưởng thức các trận đấu trong một môi trường an toàn, bảo đảm và thân thiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.