UEFA Nations League Anh - Tây Ban Nha: 'Tam sư' đại chiến 'Cuồng phong đỏ'

08/09/2018 15:38 GMT+7

Đội tuyển Anh hy vọng sẽ giành trọn 3 điểm nhưng liệu “Tam sư” có thể làm được điều đó trước một 'Cuồng phong đỏ' Tây Ban Nha (1 giờ 45 ngày 9.9 - giờ VN) đang mong muốn tìm lại hình ảnh của chính mình?

[VIDEO] THÔNG TIN TRƯỚC TRẬN ANH - TÂY BAN NHA
Anh và Tây Ban Nha sẽ gặp nhau tại sân Wembley trong trận đấu mở màn cho bảng 4, giải hạng A của UEFA Nations League. “Tam sư” hy vọng sẽ tiếp nối màn trình diễn khá ấn tượng tại nước Nga mà đã đưa họ đến vòng bán kết World Cup 2018 trong khi với “Cuồng phong đỏ”, đó là một giải đấu để quên bởi họ đã bị loại ngay ở vòng 1/8.
Cần gây sức ép cao hơn nữa
Khi kết quả bốc thăm chia bảng cho UEFA Nations League được công bố hồi đầu năm, tuyển Anh bị xem là đội chiếu dưới so với Tây Ban Nha nhưng giờ đây, có vẻ như “Tam sư” đang được xem là ứng viên cho ngôi đầu bảng 4, dù HLV Gareth Southgate đã thực hiện một số thay đổi từ đội hình từng chơi tốt tại nước Nga trong mùa hè vừa qua.
Nick Pope, Phil Jones, Adam Lallana và Raheem Sterling đều vắng mặt vì chấn thương, Ashley Young không được triệu tập trong khi Jamie Vardy và Gary Cahill đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Thay thế họ là Alex McCarthy, James Tarkowski, Joe Gomez, Luke Shaw và Marcus Bettinelli.
Nếu như HLV Southgate tiếp tục gắn bó với sơ đồ 3-3-2-2 như tại World Cup 2018 thì Shaw và Danny Rose sẽ tranh nhau vị trí wing-back bên cánh trái trong khi Marcus Rashford được dự kiến sẽ thay thế vai trò của Sterling để chơi bên cạnh Harry Kane trên tuyến đầu. Tuy nhiên, vẫn có những lĩnh vực mà HLV Southgate muốn cải thiện. Chẳng hạn, “Tam sư” cần hạn chế những đường chuyền dài trước sức ép của đối phương và cần gây sức ép cao hơn nữa ở trên sân mà Tây Ban Nha sẽ cung cấp cho họ một liều thuốc thử hấp dẫn.
Tuyển Anh vẫn sẽ tận dụng tối đa những tình huống cố định để tìm kiếm bàn thắng nhưng chắc chắn Kane, Vua phá lưới của World Cup 2018, sẽ muốn ghi bàn trong những tình huống mở từ đôi giày vàng trên đôi chân của mình. Với Croatia là đối thủ còn lại trong bảng này, đây là trận đấu mà đội tuyển Anh cần giành trọn 3 điểm. Thế nhưng, liệu “Tam sư” có làm được điều đó trước một “Cuồng phong đỏ” đang mong muốn tìm lại hình ảnh của chính mình?
“Không thua kém bất cứ ai”
Isco (trái) sẽ chơi trên hàng công của đội tuyển Tây Ban Nha cùng với Marco Asensio và Alvaro Morata AFP
Tây Ban Nha sẽ đến sân Wembley với một HLV mới, một sự thay đổi đáng kể trong đội hình và có thể là cả phong cách mới. Tân HLV Luis Enrique đã thực hiện 11 sự thay đổi so với đội hình đã thảm bại tại World Cup 2018 khi bỏ rơi Koke, Jordi Alba, Nacho Monreal và phải để Diego Costa ở lại nhà vì chấn thương, trong khi Gerard Pique, David Silva và Andres Iniesta đã chia tay ĐTQG.
Việc tiếp theo mà HLV Enrique làm là siết lại tình trạng kỷ luật trong đội bóng và thay đổi thực đơn cho các bữa ăn. Điều đó giúp các cầu thủ có cơ hội gần gũi với nhau hơn và cải thiện được ít nhiều về mặt thể lực. Và cuối cùng, dù tuyên bố là “phong cách của chúng tôi sẽ giống về việc sở hữu bóng” nhưng Tây Ban Nha sẽ “phát triển phong cách của chúng tôi trong khu vực 1/3 cuối sân của đối thủ” bằng một cách tiếp cận trực tiếp hơn.
Với sơ đồ 4-3-3, HLV Enrique có thể bố trí Marco Asensio, Alvaro Morata và Isco trên tuyến đầu, dưới sự hỗ trợ của Saul Niguez, Sergio Busquets và Thiago Alcantara từ tuyến hai. Ở hàng hậu vệ, Nacho hoặc Raul Albiol có thể thay thế vị trí của Pique trong khi Marco Alonso lấy chỗ của Alba.
HLV Enrique nói: “Tôi không có thời gian để bắt đầu một cuộc cách mạng, nhưng việc phát triển phong cách của chúng tôi trong khu vực 1/3 cuối sân của đối thủ là cần thiết. Chúng tôi không thua kém bất cứ ai vào lúc này. Chúng tôi cần quay trở lại đỉnh cao”.
Thật khó có thể dự đoán kết quả của dạng trận đấu này khi cả 2 đội đang ở trong giai đoạn đầu của mùa giải, với nhiều cầu thủ chưa hoàn toàn hồi phục thể lực sau World Cup. Với lợi thế sân nhà, đội tuyển Anh hy vọng sẽ khởi đầu cho UEFA Nations League bằng một chiến thắng nhưng không loại trừ khả năng Tây Ban Nha sẽ ra về với một điểm trong túi.
Lịch sử đối đầu
- Anh và Tây Ban Nha đã gặp nhau 25 lần trong quá khứ, Anh thắng 12 trận, Tây Ban Nha thắng 9.
- Anh và Tây Ban Nha đã gặp nhau 2 lần tại các VCK World Cup, Anh chưa thắng được trận nào, Tây Ban Nha thắng 1 trận.
Đội hình dự kiến
Anh (3-5-2): Pickfort - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Lingard, Henderson, Alli, Shaw - Kane, Rashford.
Tây Ban Nha (4-3-3): De Gea - Carvajal, Nacho, Ramos, Alonso - Niguez, Busquets, Thiago - Asensio, Morata, Isco.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.