'UK/Viet Nam Season': Tôn vinh di sản, nghệ thuật theo cách khác biệt

21/06/2023 15:38 GMT+7

Hội đồng Anh vừa ra mắt chương trình UK/Viet Nam Season 2023 nhân dịp kỷ niệm 30 năm Hội đồng Anh có mặt tại Việt Nam và 50 năm Vương quốc Anh và Việt Nam chính thức thiết lập mối quan hệ ngoại giao. Nhân dịp giới thiệu dự án, ông Scott McDonald, Tổng giám đốc Hội đồng Anh toàn cầu và bà Donna McGowan, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam, chia sẻ với Thanh Niên nhiều thông tin thú vị.

Gần 100 sự kiện đặc sắc về văn hóa, giáo dục, ngôn ngữ

Đề cập đến những nỗ lực của Hội đồng Anh trong những năm qua, ông Scott McDonald cho biết với 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Hội đồng Anh đã gặt hái nhiều thành tựu để tạo ra sự kết nối, hiểu biết và đẩy mạnh niềm tin giữa hai nước. Sứ mệnh của Hội đồng Anh sẽ tiếp tục được thực hiện thông qua những dự án hợp tác ở 3 lĩnh vực chính tiếng Anh, giáo dục, văn hóa và nghệ thuật. Trong đó, chương trình UK/Viet Nam Season sẽ đánh dấu sự tiếp nối những hoạt động trao đổi văn hóa, giáo dục và quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước.

"Chúng tôi kỳ vọng các chương trình hợp tác sẽ trải dài trên khắp đất nước Việt Nam chứ không chỉ riêng các thành phố lớn. Sứ mệnh của chúng tôi 30 năm qua vẫn được tiếp tục và sẽ đến được với nhiều người hơn thông qua chương trình UK/Viet Nam Season", ông Scott McDonald nói.

Chương trình UK/Viet Nam Season 2023 tôn vinh di sản, nghệ thuật theo cách khác biệt - Ảnh 1.

Ông Scott McDonald tại buổi phỏng vấn độc quyền cùng Thanh Niên

H.TR

Với chủ đề "Khí hậu và Môi trường" và "Di sản chung của chúng ta", chương trình UK/Viet Nam Season quy tụ sự tham gia của các nhà lãnh đạo, doanh nhân, học giả, nghệ sĩ đến từ nhiều tổ chức khác nhau thuộc Vương quốc Anh và Việt Nam để chia sẻ ý tưởng, kinh nghiệm, đồng thời cùng nhau thảo luận về mối quan hệ hợp tác hiện tại cũng như tương lai thông qua các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, giáo dục và tiếng Anh.

Chương trình sẽ mang tới chuỗi sự kiện đặc sắc với hơn 30 dự án được phối hợp thực hiện bởi các tổ chức đến từ Vương quốc Anh và Việt Nam. Tiếp theo đó là gần 100 sự kiện trực tiếp và sự kiện kỹ thuật số trải rộng ở đa dạng các lĩnh vực bao gồm phim ảnh, nghệ thuật thị giác, nhảy, thiết kế, âm nhạc, văn học, giáo dục đại học và ngôn ngữ Anh.

Trong đó phải kể đến những buổi biểu diễn lễ hội âm nhạc độc đáo đến từ hai nền văn hóa giữa Huế (Việt Nam) và thành phố Manchester (Vương quốc Anh). Bà Donna McGowan, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam, lý giải việc lựa chọn hai thành phố này bởi có khá nhiều điểm tương đồng. Huế có nhiều điểm đặc trưng về âm nhạc, giọng nói địa phương, vẻ đẹp bình dị... và Manchester cũng tương tự như thế.

"Thật thú vị khi đây là dự án âm nhạc di sản nhưng lại bắt đầu từ một dự án về giảng dạy ngôn ngữ tiếng Anh, từ hai tiến sĩ thuộc Đại học Manchester và Đại học Huế. Tập trung vào ngôn ngữ làm cơ sở cho một dự án di sản là điều vô cùng sáng tạo, đặc biệt nó đem lại sự kết nối giữa cộng đồng ở hai thành phố. Chúng tôi rất tâm đắc với dự án này và vui mừng khi trở thành bên trung gian giúp kết nối các ý tưởng và đối tác thực hiện dự án", bà Donna McGowan chia sẻ với Thanh Niên.

Chương trình UK/Viet Nam Season 2023 tôn vinh di sản, nghệ thuật theo cách khác biệt - Ảnh 2.

Bà Donna McGowan chia sẻ tại sự kiện ra mắt chương trình UK/Viet Nam Season

H.TR

Khi được hỏi về việc chương trình có mời các ngôi sao giao lưu, trao đổi giữa hai nước để tăng hiệu ứng hay không, bà Donna McGowan cho biết: "Giới trẻ thường thích những sự kiện hoành tráng hoặc sự xuất hiện của những ngôi sao. Tôi nghĩ có nhiều đơn vị khác làm điều này tốt hơn chúng tôi rất nhiều. Nhưng chúng tôi cũng có những sự hợp tác thú vị, khác biệt, chẳng hạn Hanoi Rock City kết hợp với Sensoria trong Cities in Sync. Dự án được thiết kế nhằm mục đích xây dựng một hệ sinh thái các hội thảo, phát triển tài năng và tài nguyên trực tuyến cho các nghệ sĩ mới nổi, với sự tư vấn từ các nhạc sĩ và chuyên gia trong ngành. Điểm nhấn là tập trung phản ánh di sản âm nhạc và văn hóa của mỗi thành phố - Hà Nội (Việt Nam) và Sheffield (Anh)".

Ông Scott McDonald thì cho rằng: "Mối quan hệ của Việt Nam và Anh chưa bao giờ mạnh mẽ như hiện nay và đó là điều sẽ thu hút những ngôi sao lớn. Bởi những ngôi sao họ không cần sự giúp đỡ và hỗ trợ, họ tự quyết định mình muốn đi đâu. Và mối quan hệ mạnh mẽ giữa các quốc gia được coi là một cơ hội thú vị đối với họ". Bà Donna McGowan cũng nói thêm rằng, mục đích của chương trình là tạo điều kiện, hỗ trợ cho sự phát triển nội tại của các nghệ sĩ, giúp họ tỏa sáng để trở thành những ngôi sao.

Tạo cơ hội tốt nhất cho các bạn trẻ làm nghệ thuật ở Việt Nam

Chương trình UK/Viet Nam Season 2023 tôn vinh di sản, nghệ thuật theo cách khác biệt - Ảnh 4.

Hội đồng Anh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác

H.TR

Ngay từ những ngày mới bắt đầu hoạt động tại Việt Nam, Hội đồng Anh đã hợp tác với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hỗ trợ xuyên suốt cho các dự án nghệ thuật khác nhau. Bà Donna McGowan chia sẻ: "Điểm nhấn chúng tôi muốn đề cập đến có liên quan tới ngành công nghiệp sáng tạo. Chúng tôi đã đưa khái niệm đó vào Việt Nam và hợp tác cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để kết nối với các tài liệu, các chuyên gia trong lĩnh vực. Có những dự án mà chúng tôi rất tự hào, ví dụ như hỗ trợ cho các không gian sáng tạo. Khi bắt đầu chúng tôi chỉ có các tụ điểm ở hai miền Nam - Bắc nhưng hiện nay đã có khoảng 200 tụ điểm sáng tạo như vậy ở tại Việt Nam. Khởi đầu là Hà Nội và đến nay chúng tôi được Đà Lạt, Đà Nẵng cũng bày tỏ mong muốn hỗ trợ xây dựng thành phố sáng tạo. Chúng tôi sẽ hỗ trợ về việc tìm hiểu các tiêu chí của một thành phố sáng tạo, những cách thức hỗ trợ cụ thể, đặc biệt là tiếng nói, hành động của những bạn trẻ, điều đó rất quan trọng".

"Hội đồng Anh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã vừa ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong vòng 5 năm, đó là một hình thức chúng tôi củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác. Chúng tôi hỗ trợ xuyên suốt ở các cấp bậc khác nhau. Đầu tiên là xây dựng các chính sách có liên quan. Thứ hai là tập trung nâng cao năng lực cho các nhà quản lý, những người làm nghệ thuật. Và thứ ba là tạo không gian, cơ hội cho các bạn làm nghệ thuật ở Việt Nam có thể tiếp cận, chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn với các đồng nghiệp ở Anh để cùng khám phá, hỗ trợ, thúc đẩy các thành tựu sáng tạo của Việt Nam", bà Donna McGowan cho biết thêm.

Chương trình UK/Viet Nam Season được kỳ vọng sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ bền chặt giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội cho người dân hai nước củng cố mối liên kết chặt chẽ sẵn có cũng như tạo dựng các hợp tác sáng tạo mới trong ngôn ngữ Anh, giáo dục và văn hóa nghệ thuật, những lĩnh vực có sức mạnh gắn kết cộng đồng ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.