Ukraine: 50% viện trợ phương Tây chậm trễ, sản lượng vũ khí nội địa tăng gấp ba

Ukraine: 50% viện trợ phương Tây chậm trễ, sản lượng vũ khí nội địa tăng gấp ba

27/02/2024 14:00 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov ngày 25.2 cho biết khoảng 50% viện trợ quân sự của phương Tây cho Kyiv được chuyển giao muộn hơn so với cam kết, ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của Kyiv trước các cuộc tấn công của Nga.

Chật vật với tình trạng thiếu đạn dược, Ukraine trong nhiều tháng qua đã liên tục phàn nàn về sự chậm trễ của các đối tác phương Tây trong việc cung cấp viện trợ, đồng thời cảnh báo về hậu quả của tình trạng này giữa lúc cuộc chiến với Nga bước sang năm thứ ba.

“Hiện tại, cam kết không có nghĩa là sẽ được thực hiện... 50% cam kết không được thực hiện đúng thời hạn”, ông Umerov nói tại một diễn đàn về 2 năm chiến sự Nga - Ukraine, theo AFP.

Liên minh châu Âu (EU) thừa nhận họ sẽ không thể hoàn thành kế hoạch cung cấp hơn một triệu quả đạn pháo cho Ukraine vào tháng 3. Thay vào đó, EU hy vọng sẽ hoàn thành việc bàn giao vào cuối năm nay.

Bộ trưởng Umerov cho rằng sự chậm trễ như vậy khiến Ukraine gặp nhiều bất lợi hơn nữa “trong tính toán chiến sự” trước Nga. Theo ông, việc viện trợ bị trì hoãn đồng nghĩa với việc Kyiv sẽ “mất người, mất lãnh thổ”, đặc biệt là với “ưu thế trên không” của Nga.

Ukraine: 50% viện trợ phương Tây chậm trễ, sản lượng vũ khí nội địa tăng gấp ba- Ảnh 1.

Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 31 của Ukraine chuẩn bị bắn pháo 122mm về phía vị trí của Nga gần làng Marinka, phía đông nam Ukraine

NEW YORK TIMES

“Chúng tôi làm mọi thứ có thể và không thể nhưng việc không có nguồn cung kịp thời sẽ gây hại cho chúng tôi”, ông nói.

Một gói viện trợ quan trọng trị giá 60 tỉ USD của Mỹ cho Ukraine đến nay vẫn chưa được thông qua do tranh cãi chính trị tại quốc hội Mỹ.

Song Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal hôm 25.2 cho biết ông "tin tưởng sâu sắc rằng Mỹ sẽ không bỏ rơi Ukraine về mặt hỗ trợ tài chính, quân sự và vũ trang”, Reuters tường thuật.

Cũng theo ông Shmyhal, Ukraine dự kiến sẽ nhận được 11,8 tỉ USD hỗ trợ kinh tế từ Mỹ trong năm nay.

Trong khi đó, theo giới chức Kyiv, sản lượng vũ khí của Ukraine trong năm ngoái đã tăng gấp 3 lần và 500 công ty hiện đang làm việc trong lĩnh vực quốc phòng của đất nước.

Bộ trưởng Công nghiệp chiến lược Ukraine Oleksandr Kamyshin cho biết trong một hội thảo ở Kyiv hôm 25.2 rằng 100 công ty nhà nước và 400 công ty tư nhân đã tham gia vào nỗ lực này và Ukraine có kế hoạch “tăng đáng kể sản xuất đạn dược” trong năm nay.

Còn Bộ trưởng Kỹ thuật số Ukraine Mykhailo Fedorov cho hay 90% máy bay không người lái được sử dụng trên chiến trường chống lại lực lượng Nga đều được sản xuất tại Ukraine.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko cho biết tại hội thảo rằng không một vũ khí nào vượt qua biên giới từ Ukraine vào Liên minh châu Âu trong suốt 2 năm chiến sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.