Ukraine bác tin cháy rừng làm tăng hàm lượng phóng xạ gần Chernobyl

07/04/2020 00:00 GMT+7

Cơ quan ứng phó khẩn cấp Ukraine bác bỏ thông tin của một quan chức cho rằng cháy rừng ở khu vực cấm xung quanh Chernobyl làm tăng hàm lượng phóng xạ gấp 16 lần so với bình thường.

AFP ngày 6.4 dẫn lời bà Olga Kozak, phát ngôn viên Cơ quan ứng phó khẩn cấp Ukraine cho hay không phát hiện hàm lượng phóng xạ gia tăng đột biến trong không khí ở khu vực cấm xung quanh nơi từng là nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, theo sau vụ cháy rừng bùng phát hồi cuối tuần qua.
Bà Kozak nói thêm Cơ quan ứng phó khẩn cấp Ukraine đã điều 2 máy bay, 1 trực thăng chữa cháy và hơn 100 lính cứu hỏa đến khu vực trên để khống chế đám cháy.
Cơ quan quản lý khu vực cấm xung quanh Chernobyl thuộc chính phủ Ukraine cũng xác nhận hàm lượng phóng xạ ở khu vực cháy không vượt quá mức bình thường, theo AFP.
Trước đó, ông Yegor Firsov, người đứng đầu cơ quan đăng kiểm sinh thái quốc gia của Ukraine, thông báo trên Facebook hôm 5.4 rằng: “Tin xấu - hàm lượng phóng xạ cao trên mức bình thường ở tâm đám cháy gần Chernobyl”, theo báo The Guardian.
Bài đăng trên Facebook có kèm theo clip quay thiết bị đo phóng xạ Geiger cho thấy mức phóng xạ cao gấp 16 lần so với bình thường.
Ông Firsov cho biết tính đến ngày 5.4 vụ cháy đã lan khắp 100 ha rừng xung quanh Chernobyl.
Tuy nhiên, vào ngày 6.4, ông Firsov đã rút lại tuyên bố của mình và viết trên Facebook rằng không phát hiện hàm lượng phóng xạ cao tại nơi xảy ra vụ cháy rừng.
Cảnh sát Ukraine cho biết đám cháy bùng phát sau khi một người dân đốt cỏ khô gần khu vực cấm xung quanh Chernobyl, khiến ngọn lửa lan rộng.
Chernobyl đã gây ô nhiễm phóng xạ trên diện rộng khi lò phản ứng thứ tư của nhà máy nổ tung vào tháng 4.1986, và khu vực xung quanh nhà máy là nơi bị nặng nhất.
Đến nay, người dân vẫn không được phép sống trong vòng bán kính 30 km tính từ Chernobyl.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.