Ukraine 'bắn chìm' kỳ hạm Nga nhờ thông tin tình báo Mỹ?

06/05/2022 13:30 GMT+7

Đài NBC News hôm 5.5 dẫn lời một số quan chức Mỹ tiết lộ rằng thông tin tình báo do Mỹ cung cấp đã giúp Ukraine bắn chìm soái hạm Moskva của Hạm đội biển Đen Nga.

Theo thông báo của Moscow, tàu Moskva bị chìm vào ngày 14.4 khi đang trên đường được kéo về cảng sửa chữa trong lúc biển động mạnh. Trước đó một ngày, Nga nói một vụ cháy xảy ra trên tàu đã gây nổ đạn.

Tuy nhiên, phía Ukraine tuyên bố đã tấn công chiến hạm Nga bằng tên lửa chống hạm. Thông tin này cũng được giới chức Mỹ xác nhận.

Hình ảnh được cho là tuần dương hạm Moskva bị chìm sau khi nổ

twitter

Đài NBC News hôm 6.5 dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay tuần dương hạm Moskva đã trúng 2 tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine và chịu thương vong lớn nhưng chưa rõ con số cụ thể.

Ngày 23.4, Bộ Quốc phòng Nga lần đầu công bố một binh sĩ thiệt mạng và 27 người khác mất tích sau khi chiến hạm chủ chốt bị chìm do hỏa hoạn. 396 thủy thủ còn lại được sơ tán sang các tàu khác của Hạm đội biển Đen trong khu vực và được đưa đến Sevastopol.

Theo các quan chức Mỹ, sự việc xảy ra sau khi lực lượng Ukraine đề nghị Mỹ cung cấp thông tin về “một tàu đang di chuyển tại biển Đen, phía nam cảng Odessa”.

Phía Mỹ xác định đó là tàu Moskva và giúp xác nhận vị trí tàu. Ukraine sau đó đặt chiến hạm Nga vào tầm ngắm.

Các quan chức còn nói rằng Mỹ không hề biết trước việc Ukraine chuẩn bị tấn công tàu chiến và Mỹ cũng không liên quan đến quyết định tấn công. Lầu Năm Góc, Ukraine và Nga chưa bình luận gì về thông tin của NBC News.

Trước đó một ngày, tờ The New York Times cũng dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho hay thông tin tình báo do Mỹ cung cấp đã giúp Ukraine tiêu diệt nhiều tướng Nga trong cuộc xung đột.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Adrienne Watson sau đó chỉ trích The New York Times "vô trách nhiệm" và khẳng định Mỹ chỉ cung cấp thông tin tình báo chiến trường để giúp Ukraine phòng vệ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.