Ukraine cáo buộc Nga âm mưu phá đập thủy điện để chặn đà tiến quân Ukraine

21/10/2022 09:00 GMT+7

Ngày 20.10, chính quyền Kyiv cáo buộc Nga âm mưu phá hủy nhà máy thủy điện ở vùng Kherson, nơi các lực lượng Ukraine đang duy trì đà tiến ổn định và giới chức do Moscow bổ nhiệm bắt đầu sơ tán dân.

Đập thủy điện Kakhovka

public domain

“Nga đang chuẩn bị giáng đòn thảm họa”, AFP dẫn lời ông Mykhailo Podolyak, cố vấn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Podolyak nói lính Nga đã đặt mìn con đập và các trạm biến áp ở nhà máy thủy điện Kakhovka với mưu đồ gây ngập hạ lưu sông Dnipro, nơi quân Nga đang đối mặt áp lực từ đòn phản công của Ukraine.

Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga muốn phá đập thủy điện trên sông Dnipro

Cố vấn của tổng thống Ukraine nói rằng mục tiêu của kế hoạch trên là nhằm ngăn chặn đà tiến quân của các lực lượng Ukraine và bảo vệ các đơn vị Nga ở đây.

Trong bài phát biểu hằng ngày vào hôm 20.10, ông Zelensky nói việc nổ tung con đập sẽ gây nên thảm họa ở quy mô lớn. Nhà lãnh đạo Ukraine cảnh báo hành động này có thể phá hủy kênh đào Bắc Crimea, vốn cung cấp nguồn nước quan trọng cho Crimea. Nga đã sáp nhập Crimea từ năm 2014.

Trong khi đó, ông Vladimir Leontyev, người đứng đầu khu vực Novaya Kakhovka thuộc Kherson do Nga bổ nhiệm, tố cáo Ukraine đã tấn công nhà máy thủy điện Kakhovka bằng tên lửa, theo TASS.

“Hôm nay (20.10), Ukraine tổng cộng khai hỏa 5 rốc két nhằm vào nhà máy thủy điện Kakhovka”, ông nói, bổ sung rằng quân đội Ukraine đã sử dụng tổ hợp tên lửa Tochka-U, HIMARS (Hệ thống Pháo phản lực Cơ động cao M142) và thậm chí tên lửa chính xác HARM.

Ukraine sắp đối mặt với tình trạng mất điện diện rộng

Trước đó, quyền tỉnh trưởng Vladimir Saldo của Kherson do Nga bổ nhiệm giải thích rằng một số huyện ở bờ bên phải con sông có thể bị ngập, với nước lũ dâng cao hơn 1 m, nếu đập thủy điện bị hư hại. Đó là lý do phải sơ tán dân khẩn cấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.