Ukraine có thể tự sản xuất vũ khí Anh để dùng trong xung đột với Nga?

Ukraine có thể tự sản xuất vũ khí Anh để dùng trong xung đột với Nga?

16/02/2023 09:50 GMT+7

Những dòng vũ khí và phương tiện quân sự của Anh có thể được sản xuất ở Ukraine, từ đó giảm bớt sự phụ thuộc của chính quyền Kyiv vào nguồn cung cấp vũ khí đến từ các đồng minh phương Tây.

Báo The Telegragh cho biết nhiều nhà điều hành ngành công nghiệp quốc phòng Anh đã đến Kyiv thảo luận các kế hoạch thành lập liên doanh sản xuất vũ khí và phương tiện quân sự trên lãnh thổ Ukraine.

Các nhà sản xuất đến từ những nước châu Âu khác cũng tham gia các nội dung đàm phán tương tự. The Telegraph dẫn lời một nhà điều hành tiết lộ các bên đang đẩy mạnh tiến độ nhằm đưa Anh dẫn đầu nỗ lực này.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến London và Paris hôm 8.2 và đề nghị phương Tây tăng cường viện trợ vũ khí để giúp Kyiv đủ sức đẩy lùi đà tấn công của quân Nga. Nhà lãnh đạo muốn các nước đồng minh chuyển giao tiêm kích hiện đại và những dòng vũ khí hạng nặng tầm xa.

Viễn cảnh vũ khí Anh có thể được chế tạo ở Ukraine - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đi bộ bên ngoài Số 10 Phố Downing ở London (Anh), ngày 8.2.2023

REUTERS

Thủ tướng Anh Rishi Sunak trấn an rằng "chẳng có gì là không thể" khi đề cập khả năng cung cấp tiêm kích cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Anh sẽ khởi động chương trình huấn luyện phi công Ukraine lái tiêm kích theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, các nước phương Tây vẫn chưa cung cấp tiêm kích hoặc vũ khí có thể giúp Kyiv thọc sâu vào lãnh thổ Nga.

Trước thông tin từ Phủ thủ tướng Anh, hãng thông tấn TASS dẫn cảnh báo của sứ quán Nga tại London rằng bất kỳ gói chuyển giao tiêm kích Anh nào cho Ukraine cũng sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về quân sự và chính trị.

Báo The Telegraph cho biết mọi liên doanh giữa nhà thầu quân sự Anh và phía Ukraine đều phải thông qua sự phê chuẩn của chính quyền London, và điều này sẽ càng chọc giận Moscow. Bộ Quốc phòng Anh chưa phản hồi về thông tin trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.