Ukraine củng cố phòng vệ giữa thỏa thuận ngừng bắn

Khánh An
Khánh An
10/03/2022 07:15 GMT+7

Ukraine tăng cường phòng vệ tại các thành phố chính, trong khi nước này và Nga nỗ lực lập hành lang nhân đạo với thỏa thuận ngừng bắn mới.

Những tiếng còi cảnh báo không kích liên tục vang lên tại thủ đô Kyiv của Ukraine vào ngày 9.3, trong lúc giới chức nước này xác nhận về việc đang củng cố khả năng phòng ngự tại các thành phố chính bị đe dọa bởi quân đội Nga.

Theo AP, động thái của Ukraine diễn ra trong bối cảnh 2 bên đồng ý về thỏa thuận ngừng bắn mới dọc nhiều tuyến đường di tản của người dân khỏi các thành phố bị quân đội Nga bao vây hoặc kiểm soát.

Tình hình chiến sự

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine ra thông cáo cho hay quân đội nước này đang tăng cường phòng vệ tại các thành phố phía bắc, phía nam và phía đông, trong khi lực lượng quanh thủ đô Kyiv đang “giữ phòng tuyến” trước các binh sĩ Nga. Theo thông cáo, lực lượng Nga đang đặt các thiết bị quân sự tại nhiều khu dân cư và nông trại tại Chernihiv ở phía bắc, trong khi mặc trang phục thường dân tiến về thành phố Mykolaiv ở phía nam. Nga chưa bình luận về những thông tin trên.

Các binh sĩ Ukraine di chuyển tại vùng Luhansk vào ngày 8.3

AFP

Theo cập nhật của Viện Nghiên cứu chiến tranh (Mỹ) đưa ra sáng 9.3, các lực lượng Nga tiếp tục tập trung vào các vùng ngoại ô ở phía đông, tây bắc và tây Kyiv để chuẩn bị tấn công trong vòng 24 - 96 giờ. Bên cạnh đó, thông tin về sự hiện diện của các lực lượng thuộc Cộng hòa Chechnya, Vệ binh Quốc gia Nga và lực lượng bán quân sự Wagner Group tại ngoại ô Kyiv cho thấy có thể quân đội Nga gặp khó khăn trong việc tập hợp đủ lực lượng chiến đấu chính quy để tấn công.

Các lãnh đạo tình báo Mỹ cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang “giận dữ” và có thể sắp hành động quyết liệt hơn. Theo AFP, từ khi công bố 498 binh sĩ thiệt mạng tính đến ngày 2.3, Nga đến nay chưa cập nhật số thương vong. Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính khoảng 2.000 - 4.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong gần 2 tuần tham chiến. Cập nhật hằng ngày của Lầu Năm Góc hôm qua cho rằng dù Nga thiệt hại về binh sĩ, xe và máy bay, hầu như 95% lực lượng gần 150.000 binh sĩ này vẫn còn nguyên vẹn, dù ít tiến tới hơn tại nhiều nơi ở Ukraine.

Xem nhanh: Tình hình Ukraine hôm nay ra sao sau 2 tuần chiến dịch quân sự?

“Chúng tôi tiếp tục chứng kiến nỗ lực phản kháng của Ukraine làm chậm chân binh sĩ Nga, nhất là ở phía bắc”, một quan chức Lầu Năm Góc cho biết và nhận định rằng phía Nga còn gặp thách thức về hậu cần.

Nỗ lực di tản

Trong khi đó, theo Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk, giới chức Nga xác nhận về lệnh ngừng bắn mới dọc hành lang di tản khỏi Sumy, Mariupol, Enerhodar ở phía nam, Volnovakha ở đông nam, Izyum ở phía đông và nhiều thành phố ở tỉnh Kyiv. Tất cả các hành lang đều dẫn đến nơi khác tại Ukraine hiện do chính phủ nước này kiểm soát. Trước đó, đề nghị của Nga về việc lập các tuyến di tản đến Nga và Belarus đã bị Ukraine chỉ trích.

Đến ngày 9.3, tuyến rời khỏi Sumy là tuyến duy nhất hoạt động khá thành công, giúp sơ tán ít nhất 5.000 người đến thành phố Poltava, trong đó có 1.700 người nước ngoài. Giới chức Ukraine ngày 9.3 công bố các đoạn phim cho thấy những xe tải và xe buýt với dấu hiệu chữ thập đỏ tiếp tục tiến đến Sumy. Trước đó vào ngày 8.3, nỗ lực sơ tán tại Mariupol thất bại khi Ukraine cáo buộc Nga nã pháo, còn Moscow chỉ trích Ukraine cản trở việc sơ tán. Theo tờ The Guardian, Cao ủy LHQ về người tị nạn Filippo Grandi cho hay số người rời Ukraine lánh nạn đã tăng lên khoảng 2,1 triệu. Ông nhấn mạnh rằng thay vì bàn về việc đưa người tị nạn đến nước nào, hiện tại là thời điểm cố gắng giúp họ ngay tại biên giới.

Chiến dịch sơ tán dân thường qua hành lang nhân đạo bắt đầu ở Ukraine

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Nga hôm qua tuyên bố sẽ đạt mục tiêu đảm bảo Ukraine trung lập và ưu tiên tiến hành điều đó thông qua đối thoại, đồng thời khẳng định mục tiêu không nhằm lật đổ chính phủ Ukraine. Hãng TASS đưa tin Ukraine xác nhận rằng Ngoại trưởng Dmitry Kuleba sẽ gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov vào ngày 10.3 bên lề một diễn đàn ngoại giao ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Nga hy vọng sẽ có tiến triển đáng kể trong đàm phán.

Ba Lan sẵn sàng chuyển chiến đấu cơ cho Ukraine

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Ba Lan tuyên bố nước này sẵn sàng chuyển các máy bay chiến đấu MiG-29 đến căn cứ không quân Mỹ ở Ramstein (Đức) để Washington có thể chuyển cho Ukraine, nhưng Mỹ cho rằng điều này không khả thi. Ba Lan sau đó tuyên bố sẵn sàng cung cấp cho Ukraine nhưng chỉ khi theo cơ chế của NATO.

Đã sơ tán gần 4.000 người Việt khỏi Ukraine

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, sáng 9.3, chuyến bay cứu trợ thứ 2 sơ tán người Việt tại Ukraine đã lên đường đến Warsaw (Ba Lan) để đưa các công dân người Việt từ Ukraine sơ tán sang quốc gia này về nước. Theo thông tin trước đó, chuyến bay cứu trợ thứ 2 dự kiến đưa khoảng 270 người Việt sơ tán từ Ukraine sang Ba Lan về nước.

Các cơ quan đại diện cho biết, hiện ở Romania, sau chuyến bay ngày 8.3 còn khoảng 400 người và ở Ba Lan cũng có khoảng 700 người đã đăng ký nguyện vọng về nước với cơ quan chức năng. Các cơ quan đại diện Việt Nam tiếp tục nhận danh sách đăng ký của công dân có nguyện vọng về nước cho các chuyến bay tiếp theo.

Tính đến 16 giờ ngày 9.3, các cơ quan đại diện đã đón gần 4.000 người Việt đã được sơ tán khỏi vùng chiến sự tại Ukraine.

Lê Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.