Chiến sự Nga - Ukraine đến tối 9.3: Hai bên ngừng bắn, lập hành lang nhân đạo

09/03/2022 18:38 GMT+7

Nga và Ukraine tiếp tục chấp nhận ngừng bắn trong một ngày để người dân sơ tán trong bối cảnh Ukraine có vẻ đồng ý thỏa hiệp về việc gia nhập NATO và tình trạng của các khu vực Donbass, Crimea .

Người dân lên tàu để đến thành phố Krakow của Ba Lan ngày 9.3

reuters

Tiếp tục lập hành lang nhân đạo

Theo AFP, Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk ngày 9.3 cho biết Moscow Kyiv đã đồng ý ngừng bắn trong một ngày và lập một loạt hành lang nhân đạo để dân thường sơ tán khỏi cuộc giao tranh.

Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ 9 giờ sáng đến 21 giờ ngày 9.3 xung quanh 6 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề trong những ngày qua. (đọc tiếp...)

Một loạt kế hoạch sơ tán thông qua hành lang nhân đạo đã đổ vỡ trong những ngày qua vì hai bên cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.

Chiều 9.3: Diễn biến gì mới trong tình hình Ukraine?

Ukraine cho quân tình nguyện nước ngoài nhập tịch

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Yevhen Yenin ngày 9.3 thông báo rằng những công dân nước ngoài tình nguyện chiến đấu giúp Kyiv sẽ có thể nhập quốc tịch Ukraine.

Ông Yenin cũng cho biết số người nước ngoài tình nguyện đến Ukraine chiến đấu đang gia tăng. Họ sẽ ký hợp đồng và nhận hộ chiếu quân sự. Trong tương lai, họ sẽ được tạo điều kiện nếu muốn trở thành công dân Ukraine. (đọc tiếp...)

Trong diễn biến khác, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) ngày 8.3 đã gửi một lô áo chống đạn đến Ukraine. Đây là lần đầu tiên lực lượng này gửi áo chống đạn ra nước ngoài.

Mỹ lo Nga kiểm soát cơ sở nghiên cứu sinh học Ukraine

Giới chức Mỹ đang lo ngại lực lượng Nga đang tìm cách kiểm soát các cơ sở nghiên cứu sinh học của Ukraine. Vì vậy, Washington đang làm việc với Ukraine nhằm ngăn ngừa khả năng lực lượng Nga chiếm giữ các cơ sở nghiên cứu sinh học tại Ukraine trong lúc cuộc xung đột diễn ra. (đọc tiếp...)

Mỹ lo Nga kiểm soát được các cơ sở nghiên cứu sinh học của Ukraine

Nhập nhằng việc giao máy bay MiG-29 của Ba Lan cho Ukraine

Bộ Ngoại giao Ba Lan ngày 8.3 đã tuyên bố nước này sẵn sàng chuyển giao các máy bay chiến đấu MiG-29 của mình cho Mỹ để Washington có thể đưa các máy bay này cho Ukraine. (đọc tiếp...)

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc dường như đã bác bỏ đề xuất của Ba Lan vì viễn cảnh các máy bay phản lực cất cánh từ căn cứ của Mỹ và NATO ở Đức rồi “bay vào vùng trời đang xung đột giữa Nga và Ukraine gây lo ngại nghiêm trọng cho toàn bộ liên minh NATO”.

Ba Lan đề nghị 'tặng' Mỹ Mig-29 để chuyển cho Ukraine, Lầu Năm Góc nói gì?

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận chuyện NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine đang được tích cực thảo luận. Trong khi đó, chính phủ Ba Lan ngày 6.3 nói thông tin nước này có thể điều chiến đấu cơ đến Ukraine là “thông tin giả”.

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.