Điểm mặt các siêu du thuyền của Nga bị phương Tây thu giữ

09/03/2022 15:45 GMT+7

Siêu du thuyền của các nhà tài phiệt Nga đang nhận được nhiều sự chú ý sau khi các nước phương Tây thu giữ "những biệt thự trên biển" này để đáp lại việc Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine .

Siêu du thuyền Solaris của tỉ phú Roman Abramovich tại cảng Barcelona ở thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 3.3

reuters

Reuters đưa tin siêu du thuyền mang tên Solaris thuộc sở hữu của tỉ phú Nga Roman Abramovich đã rời Barcelona vào ngày 8.3 sau khi được sửa chữa tại xưởng đóng tàu địa phương. Du thuyền dài 140 m này treo cờ Bermuda, được đóng tại một xưởng ở Đức và hạ thủy vào năm ngoái. Solaris là một trong những du thuyền thuộc sở hữu của các nhà tài phiệt Nga đang được theo dõi sát sao trong thời gian gần đây.

Theo SuperYachtNews, 10% số siêu du thuyền trên thế giới là của các tỉ phú Nga. Các nhà tài phiệt của nước này đặc biệt ưa thích những chiếc du thuyền sang trọng với các trang thiết bị dường như chỉ có trong phim như thiết bị lặn, nhà chứa máy bay trực thăng, đài quan sát dưới nước và công nghệ “chống paparazzi” (thợ săn ảnh).

Tuy nhiên, chưa bao giờ vị trí neo đậu siêu du thuyền của các tỉ phú Nga thu hút nhiều sự chú ý đến như vậy. Điều này diễn ra trong bối cảnh các nhà tài phiệt Nga được cho là đang gấp rút di chuyển du thuyền của mình sang những nơi không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ như Maldives sau khi một loạt du thuyền Nga bị các nước phương Tây thu giữ trong các lệnh trừng phạt có liên quan đến việc Nga thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Hiện ít nhất 4 siêu du thuyền của các tỉ phú Nga đã bị hoặc nghi bị phương Tây thu giữ.

Tài phiệt Nga chuyển du thuyền đến Maldives

Du thuyền Dilbar

Tạp chí Forbes tuần trước dẫn 3 nguồn tin trong ngành công nghiệp du thuyền cho biết siêu du thuyền Dilbar của tỉ phú Nga Alisher Usmanov đã bị Đức thu giữ vào ngày 2.3. Đây là du thuyền được đặt theo tên mẹ ông Usmanov, dài 156 m, trị giá 600 triệu USD và được xem là du thuyền tư nhân xa xỉ lớn nhất thế giới tính theo tổng trọng tải.

Thủy thủ đoàn của Dilbar có 96 người. Với 12 phòng, du thuyền này có thể phục vụ 24 hành khách. Dilbar là du thuyền có hồ bơi lớn nhất, hai bãi đáp trực thăng, phòng xông hơi, thẩm mỹ viện và phòng tập thể dục.

Từ tháng 10.2021 đến nay, du thuyền Dilbar được mang đi cải tạo tại Hamburg (Đức). SuperYachtTimes đưa tin vào thời điểm thông tin Dilbar bị thu giữ xuất hiện, du thuyền này đang ở trong xưởng cạn và được giàn giáo bao phủ xung quanh.

Tuy nhiên, một ngày sau, nhà chức trách Hamburg bác bỏ thông tin rằng du thuyền của ông Usmanov bị họ thu giữ. “Không có du thuyền nào bị tịch thu. Việc bàn giao du thuyền cho chủ nhân cũng chưa được lên kế hoạch. Không có du thuyền nào rời cảng mà không được phép”, người phát ngôn của cơ quan quản lý kinh tế Hamburg cho biết ngày 3.3.

Chính quyền Hamburg cũng nói các lệnh thu giữ tài sản bị trừng phạt sẽ phải đến từ các cơ quan hải quan liên bang cấp cao hơn.

Du thuyền sang trọng mang tên Dilbar của tỉ phú người Nga Alisher Usmanov hồi năm 2019 ở Thổ Nhĩ Kỳ

reuters

Chủ sở hữu Dilbar, tỉ phú Usmanov, nằm trong danh sách những người bị Liên minh châu Âu trừng phạt để đáp trả việc Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine ngày 24.2.

Tỉ phú 68 tuổi này sở hữu cổ phần chính trong USM, một tập đoàn đầu tư của Nga, và công ty viễn thông MegaFon. USM có cổ phần tại Metalloinvest - một trong những nhà sản xuất quặng sắt lớn nhất thế giới. Theo Bloomberg, tính cả giá trị của Dilbar, ông Usmanov là người giàu thứ sáu ở Nga với số tài sản trị giá 19,5 tỉ USD.

Du thuyền Amore Vero

Cùng ngày 2.3, The Guardian dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire thông báo nước này đã thu giữ du thuyền Amore Vero (nghĩa là Tình yêu đích thực) ở cảng La Ciotat trên biển Địa Trung Hải.

Động thái này được thực hiện ngay sau khi các nhân viên hải quan Pháp nhận thấy Amore Vero đang “thực hiện các bước để ra khơi khẩn cấp dù chưa hoàn thành việc sửa chữa”. Con thuyền dài 88 m này đã đến cảng La Ciotat vào tháng 1 và dự kiến ở lại đây cho đến khi sửa chữa xong vào ngày 1.4.

Du thuyền Amore Vero tại Pháp vào ngày 3.3

afp

Theo Bộ Tài chính Pháp, du thuyền trị giá 120 triệu USD Amore Vero thuộc sở hữu của một công ty mà nhà tài phiệt Nga Igor Sechin được xác định là cổ đông chính. Ông Sechin là giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí khổng lồ của Nga Rosneft. Ông từng là điệp viên của cơ quan tình báo Liên Xô (KGB) và là đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhà tài phiệt này đã nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014.

Du thuyền Lena và du thuyền Lady M

Tiếp nối các láng giềng châu Âu, Reuters đưa tin chính phủ Ý ngày 5.3 cũng thông báo đã tịch thu nhiều biệt thự và du thuyền của các tỉ phú Nga nằm trong danh sách trừng phạt.

Du thuyền Lady M có giá 71 triệu USD và thuộc sở hữu của người giàu nhất Nga là tỉ phú Alexey Mordashov

afp

Một trong những tài sản có giá trị nhất bị thu giữ là du thuyền mang tên Lady M dài 65 m có giá khoảng 71 triệu USD. Du thuyền này bị thu giữ khi đang neo đậu ở Liguria, Ý. Lady M thuộc sở hữu của "ông trùm" ngành thép Alexei Mordashov. Theo báo The Oregonian, ông Mordashov là người giàu nhất nước Nga với tổng tài sản trị giá khoảng 30 tỉ USD.

Chiếc Lena neo đậu tại cảng Sanremo ở Ý vào ngày 5.3

afp

Siêu du thuyền Lena dài 40 m trị giá 54 triệu USD và treo cờ Quần đảo Virgin thuộc Anh cũng bị nhà chức trách Ý thu giữ. Du thuyền này thuộc về ông Gennady Timchenko, một nhà tài phiệt thân cận với ông Putin và nằm trong số những người bị Liên minh châu Âu trừng phạt. Ông Timchenko sở hữu tài sản ròng ước tính là 16,2 tỉ USD. Nhà tài phiệt này là người sáng lập Tập đoàn Volga, chuyên đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, vận tải và cơ sở hạ tầng.

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.