Nga - Ukraine bắt đầu đàm phán vòng 3

07/03/2022 23:00 GMT+7

Nga và Ukraine đang thực hiện vòng đàm phán thứ ba tại Belarus vào tối 7.3, chủ yếu tập trung vào việc lập hành lang nhân đạo.

Phái đoàn Nga và Ukraine trong vòng đàm phán thứ ba tại Belarus vào ngày 7.3

chụp màn hình tass

AFP đưa tin phái đoàn của Kyiv Moscow đang tham gia vòng đàm phán thứ ba về xung đột Ukraine tại Belarus vào chiều 7.3 (giờ địa phương).

Theo hãng thông tấn TASS, phái đoàn Ukraine đã đến Belovezhskaya Pushcha (một công viên quốc gia ở biên giới Ba Lan - Belarus) bằng hai trực thăng để hội đàm với Nga.

Trước đó, phát biểu trên truyền hình, trưởng đoàn đàm phán của Nga Vladimir Medinsky cáo buộc Ukraine chặn hành lang nhân đạo và không cho dân thường thoát khỏi vùng chiến. Truyền thông Nga đưa tin vòng đàm phán thứ ba sẽ tập trung vào việc lập hành lang nhân đạo.

Xem nhanh: Diễn biến ngày thứ 12 chiến sự Nga-Ukraine có gì?

Vào ngày 7.3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ ngừng bắn để lập hành lang nhân đạo từ thủ đô Kyiv cùng các thành phố Mariupol, Kharkiv và Sumy để dân thường sơ tán.

Tuy nhiên, Ukraine từ chối những đề xuất này vì các hành lang trên dẫn vào Nga hoặc Belarus, gây nghi ngờ về sự an toàn của các tuyến đường.

Ông Medinsky nói rằng trong cuộc hội đàm, Nga sẽ "thử thảo luận lại về hoạt động của các hành lang nhân đạo mà chúng tôi đã đề xuất với Ukraine".

Cùng ngày 7.3, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu thông báo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba đã đồng ý gặp nhau tại một diễn đàn ở thành phố nghỉ mát Antalya, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 10.3.

Đây sẽ là cuộc hội đàm đầu tiên giữa hai nhà ngoại giao trên kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga đã xác nhận kế hoạch này.

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc hội đàm qua video với các nhà lãnh đạo của Pháp, Anh và Đức vào ngày 7.3 để thảo luận về những diễn biến ở Ukraine trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy các đồng minh đồng ý về việc cấm nhập khẩu nhiên liệu từ Nga.

Trẻ mồ côi Ukraine đi sơ tán: "Tim tôi như bị xé nát"

Trong diễn biến khác, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày 7.3 thông báo họ đã ghi nhận 406 dân thường, trong đó có 27 trẻ em, thiệt mạng ở Ukraine kể từ Nga bắt đầu chiến dịch quân sự. Cơ quan này cũng lưu ý rằng con số thực có thể cao hơn nhiều.

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.