Ukraine đang tích cực dùng vũ khí hạng nặng do Mỹ cung cấp để phản công Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
17/07/2022 11:45 GMT+7

Quân đội Ukraine đã nã pháo vào thành phố Alchevsk thuộc tỉnh Luhansk bằng hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), sau khi Moscow tố Washington cung cấp thông tin tình báo cho Kyiv để pháo kích các thành phố ở Donbass bằng HIMARS.

"Các cuộc pháo kích được ghi nhận từ phía các đội hình vũ trang của Ukraine vào lúc 21 giờ 30 [ngày 16.7] theo hướng Alchevsk, với việc sử dụng 2 MLRS [hệ thống rốc két phóng loạt] HIMARS [do Mỹ cung cấp] ”, theo Hãng tin Sputnik hôm nay 17.7 dẫn thông báo từ đại diện của phe ly khai "Cộng hòa Nhân dân Luhansk" (LPR) tự xưng tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung về chế độ ngừng bắn (JCCC).

HIMARS được khai hỏa trong một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine

Reuters

Ngoài ra, đại diện của phe ly khai "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" (DPR) tự xưng tại JCCC thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng quân đội Ukraine đã pháo kích vào thành phố Donetsk trong tỉnh Donetsk, cũng thuộc Donbass ở miền đông Ukraine vào tối 16.7, sử dụng pháo BM-21 "Grad", pháo 152 mm và 120mm, theo Sputnik.

Ukraine dọa tấn công Crimea bằng vũ khí tầm xa do Mỹ chế tạo?

Hôm 14.7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Mỹ đã cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine để pháo kích các thành phố ở Donbass bằng HIMARS. Cũng theo bà Zakharova, với việc Mỹ cung cấp vũ khí hạng nặng như HIMARS, các cuộc tấn công bằng pháo của lực lượng Ukraine đã trở nên tích cực hơn và cáo buộc dường như quân đội Ukraine đã nhận được lệnh từ Kyiv sử dụng các hệ thống vũ khí như thế để chống lại dân thường.

Vào đầu tuần này, phó phó đại diện thường trực phái đoàn Nga tại Liên Hiệp Quốc Dmitry Polyansky đã lên án điều họ xem là cuộc tấn công chết chóc vào thành phố Nova Kakhovka ở tỉnh Kherson thuộc miền nam Ukraine do lực lượng Ukraine tiến hành bằng cách sử dụng HIMARS và gọi đó là hậu quả trực tiếp từ chính sách của Washington về việc cung cấp vũ khí cho Kyiv, theo Sputknik.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine cũng như Mỹ.

Trong khi đó, Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, Mỹ) ngày 16.7 đánh giá rằng những cuộc phản công của Ukraine bằng HIMARS nhằm vào các kho đạn, các cơ sở hậu cần, chỉ huy và kiểm soát “có thể làm suy giảm các chiến dịch pháo kích của Nga”, theo trang The Kyiv Independent. ISW cho rằng các lực lượng Nga có thể cố giành quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh Kharkiv thuộc miền đông Ukraine, mặc dù khả năng thành công thấp.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 143, Ukraine khoe đã nhận vũ khí mới họa lực gấp đôi HIMARS

Cũng trong ngày 16.7, Bộ chỉ huy chiến dịch miền nam Ukraine tuyên bố các lực lượng Ukraine đã tiêu diệt 36 binh sĩ Nga, phá hủy 2 xe tăng T-72 của Nga, hai kho đạn, hai hệ thống phòng không cơ động, một khẩu lựu pháo, một hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa, xe bọc thép và xe quân sự, theo The Kyiv Independent. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với đánh giá của ISW cũng như tổn thất do phía Ukraine đưa ra.

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.