Ukraine đối phó quân Nga ở phía nam sau khi rút lui ở Avdiivka

Khánh An
Khánh An
18/02/2024 16:52 GMT+7

Quân đội Ukraine cho biết phía Nga tấn công tại mặt trận Zaporizhzhia ở phía nam sau những diễn biến tại Avdiivka.

Ukraine đối phó quân Nga ở phía nam sau khi rút lui ở Avdiivka- Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine trên xe tăng Challenger 2 tại một địa điểm chưa công bố gần tiền tuyến ở tỉnh Zaporizhzhia

AFP

Hãng Reuters ngày 18.2 đưa tin lực lượng Ukraine cho biết đã đẩy lùi đợt tấn công của Nga ở mặt trận phía nam, sau khi rút quân khỏi thị trấn Avdiivka ở miền đông Ukraine.

"Lực lượng phòng vệ tại khu vực Zaporizhzhia hôm qua đánh bại đợt tấn công của Nga", quân đội Ukraine viết trên Telegram và cho biết lực lượng Nga "rút lui trở về các cứ điểm trước đó của họ".

Điểm xung đột: Mỹ lại ước tính tổn thất của Nga, Israel bác yêu cầu 'ảo tưởng' của Hamas

Mặt trận phía nam ở hướng Zaporizhzhia trở thành tâm điểm trong cuộc phản công của Ukraine từ tháng 6.2023, dù chưa có đột phá lớn và Ukraine chỉ giành lại một vài khu định cư.

Trang tin The Kyiv Independent dẫn thông cáo của Không quân Ukraine cho hay lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi một máy bay Su-34, 12 máy bay không người lái Shahed và các tên lửa của Nga chỉ trong sáng 18.2.

Máy bay của Nga bị bắn rơi vào khoảng 6 giờ (giờ địa phương) ở phía đông Ukraine, còn các UAV và tên lửa bị bắn rơi tại các tỉnh Chernihiv, Sumy, Poltava, Kirovohrad và Dnipro trong đêm cho đến rạng sáng 18.2.

Trong cuộc tấn công, phía Nga dùng 6 tên lửa S-300, 3 tên lửa Kh-22, một tên lửa Kh-59 và 14 UAV Shahed.

Trước đó, quân đội Ukraine bắn rơi 2 chiếc Su-34 và một chiếc Su-35 của Nga hôm 17.2.

Nga chưa lập tức bình luận về các diễn biến trên.

Trong một diễn biến khác, hãng TASS ngày 18.2 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng tình hình quanh Ukraine là "vấn đề sống còn" của Nga, trong khi phương Tây không quan tâm nhiều.

Trả lời phỏng vấn truyền thông, nhà lãnh đạo nói rằng điều quan trọng là phải cho người Nga và nước ngoài thấy được việc Moscow xem trọng "mọi việc xảy ra theo hướng Ukraine".

Tổng thống Putin kêu gọi người Nga sớm lập gia đình và có ít nhất 2 con

"Với phương Tây, điều này là về việc cải thiện vị trí chiến thuật của họ, nhưng với chúng tôi thì đây là về vận mệnh, vấn đề sống chết. Tôi muốn mọi người nhận thấy điều đó", ông phát biểu.

Phương Tây chưa lập tức bình luận về phát biểu trên của Tổng thống Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.