Ukraine dùng tên lửa phương Tây bắn chìm tàu Nga chỉ một tuần sau huấn luyện

11/09/2022 14:03 GMT+7

Một quan chức Mỹ mới đây tiết lộ binh sĩ Ukraine đã bắn chìm một tàu hải quân Nga vào tháng 6 bằng tên lửa Harpoon do phương Tây cung cấp chỉ một tuần sau khi hoàn tất huấn luyện sử dụng.

Phát biểu tại một sự kiện hôm 7.9, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ William LaPlante cho biết một đồng minh Mỹ (không nêu tên) đã chuyển giao tên lửa đối hạm Harpoon cho Ukraine. Bên cạnh đó, gói viện trợ quân sự 1 tỉ USD được Mỹ công bố vào ngày 15.6 có hai hệ thống phóng tên lửa Harpoon.

Theo hãng tin Reuters, vào tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo Đan Mạch đồng ý cung cấp tên lửa và bệ phóng Harpoon cho Ukraine.

Thứ trưởng LaPlante cho biết các bệ phóng tên lửa ban đầu sử dụng cho tàu chiến đã được lấy khỏi một chiến hạm của đồng minh và điều chỉnh để có thể khai hỏa từ một xe tải.

Ông nói: “Lính Ukraine đã đến Mỹ tham dự cuộc tập huấn sử dụng vũ khí vào cuối tuần trong dịp lễ Lễ Chiến sĩ trận vong hôm 30.5, và đến một hay 2 tuần sau đó thì tàu Nga đã bị bắn chìm”.

Một bài báo trên trang Defense News nêu tên của tàu hải quân Nga chìm khi trúng tên lửa Harpoon của Ukraine là Vasiliy Bekh, một loại tàu lai dắt của hải quân Nga.

Còn hải quân Ukraine nói con tàu khi đó chở theo lính, vũ khí và đạn dược trên đường đến đảo Rắn khi bị đánh chìm.

Cuối tháng đó, Ukraine tuyên bố đã lấy lại đảo Rắn từ tay Nga, dù Moscow nói rằng việc rút quân là “động thái thiện chí”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.