Ukraine gỡ bỏ bảng chỉ đường trên toàn quốc để quân Nga bị rối

28/02/2022 12:07 GMT+7

Ukravtodor, cơ quan quản lý đường bộ Ukraine, đã nhanh chóng tháo bỏ các bảng chỉ đường trên toàn quốc để đẩy quân Nga vào tình thế bối rối trong lúc hành quân trên lãnh thổ Ukraine.

Binh sĩ Ukraine đứng bên một bệ phóng tên lửa chống tăng bên ngoài TP.Kharkiv hôm 24.2

reuters

Thông báo trên Facebook, Ukravtodor tuyên bố: “Địch quân kém cỏi về khía cạnh liên lạc, giao liên. Bọn chúng không thể định hướng trên địa hình (của Ukraine), theo ITV News hôm 28.2.

“Hãy giúp bọn chúng đi thẳng xuống địa ngục”, Ukravtodor nhấn mạnh.

Ukravtodor đăng kèm hình ảnh chỉnh sửa một bảng chỉ đường bình thường. Theo đó, nội dung chỉ dẫn đến các thành phố gần đó được photoshop thành những câu khẩu hiệu: “Đi chết đi”, “Đi chết đi một lần nữa”, và “Cút về Nga đi”.

Ukravtodor đăng ảnh photoshop về bảng chỉ đường dành cho quân Nga

chụp từ Ukravtodor

Quyết định trên nhận được sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng Ukraine, vốn kêu gọi người dân hãy dỡ bỏ các bảng chỉ đường có thể giúp Nga tiến quân.

Trên Twitter, Bộ Quốc phòng Ukraine viết: “Để khiến địch quân rối loạn và mất phương hướng trong khi chúng di chuyển bất hợp trên lãnh thổ Ukraine, tôi kêu gọi mọi người tháo dỡ các bảng chỉ đường cũng như số nhà và tên các đường phố/thành phố/làng mạc trong khu vực”.

Quân đội Nga xác nhận thương vong trong chiến dịch Ukraine

Cũng trong ngày 28.2, Alphabet, công ty mẹ của Google, cho hay đã tạm thời ngừng hoạt động một số công cụ của Google Maps. Đây là nhóm công cụ cung cấp thông tin thời gian thực về tình hình giao thông và mức độ đông đúc của các khu vực khác nhau.

Đây là hành động nhằm góp phần bảo vệ an toàn cho các cộng đồng Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, hôm 27.2 Tổng thống Nga Vladimir Putin nâng mức độ báo động của lực lượng hạt nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.