Ukraine hé lộ điều kiện có thể đàm phán với Nga về Crimea?

Văn Khoa
Văn Khoa
06/04/2023 11:47 GMT+7

Một cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây tiết lộ rằng Kyiv sẵn sàng thảo luận về tương lai của Crimea với Moscow nếu cuộc phản công sắp tới thành công.

"Nếu chúng tôi thành công trong việc đạt được các mục tiêu chiến lược của mình trên chiến trường và khi chúng tôi ở trên biên giới hành chính với Crimea, chúng tôi sẵn sàng mở ra trang ngoại giao để thảo luận về vấn đề này", ông Andriy Sybiha, phó chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky, tiết lộ trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây với tờ Financial Times.

Ukraine hé lộ điều kiện có thể đàm phán với Nga về Crimea? - Ảnh 1.

Ông Andriy Sybiha (phải) được cho là luôn ở bên cạnh Tổng thống Volodymyr Zelensky (giữa) trong những khoảnh khắc quan trọng của cuộc xung đột Nga-Ukraine

Chụp màn hình Financial Times

Tuy nhiên, ông Sybiha nhấn mạnh: "Điều đó không có nghĩa là chúng tôi loại trừ con đường giải phóng [Crimea] của quân đội chúng tôi". Nga sáp nhập Crimea trong năm 2014.

Phát ngôn trên của ông Sybiha là tuyên bố rõ ràng nhất về sự quan tâm của Ukraine đối với các cuộc đàm phán kể từ khi nước này cắt đứt các cuộc hòa đàm với Điện Kremlin vào tháng 4.2022, theo Financial Times.

Ukraine hé lộ điều kiện có thể đàm phán với Nga về Crimea

Phát ngôn đó có thể xoa dịu các quan chức phương Tây, những người đang hoài nghi về khả năng Ukraine giành lại Crimea và lo ngại rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm giành lại bán đảo này bằng quân sự có thể khiến Tổng thống Vladimir Putin sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột.

Tổng thống Zelensky lâu nay đã bác bỏ các cuộc đàm phán hòa bình cho đến khi các lực lượng Nga rời khỏi Ukraine, bao gồm cả Crimea.

Ông Sybiha là một nhà ngoại giao kỳ cựu, tập trung vào chính sách đối ngoại trong văn phòng tổng thống và đã ở bên cạnh Tổng thống Zelensky vào những thời điểm quan trọng của cuộc xung đột.

Ông Sybiha cho hay Tổng thống Zelensky và các trợ lý hiện đang thảo luận cụ thể về Crimea, khi quân đội Ukraine tiến gần hơn đến việc phát động cuộc phản công để giành lại những vùng lãnh thổ bị lực lượng Nga kiểm soát.

Tổng thống Ukraine nói có thể phải rút khỏi Bakhmut nếu bị bao vây

Hiện chưa có thông tin về phản ứng từ phát ngôn viên của Tổng thống Zelensky cũng như Moscow về phát ngôn trên của ông Sybiha.

Quân đội Ukraine gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào những cơ sở quân sự của Nga ở Crimea, bao gồm cả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Kyiv đang hy vọng rằng cuộc phản công sắp tới của họ sẽ tiến về phía nam, có thể qua tỉnh Zaporizhzhia, và cắt đứt cây cầu mà cho phép Nga tiếp tế cho lực lượng từ Crimea.

Ông Mykhailo Podolyak, một cố vấn của Tổng thống Zelensky, ngày 5.4 nói với Đài Âu châu tự do rằng các lực lượng Ukraine sẽ tiến sát Crimea trong "năm đến bảy tháng".

Nga xây dựng chiến hào khắp bán đảo Crimea, sẵn sàng đón phản công?

Tuy nhiên, một số đồng minh phương Tây của Ukraine lo ngại Tổng thống Putin có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để bảo vệ Crimea khi Điện Kremlin cho rằng tình trạng của bán đảo là không thể thương lượng, theo Financial Times.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.