Ukraine hối thúc Pháp, Đức sẵn sàng cho khả năng xung đột với Nga

17/11/2021 09:53 GMT+7

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã cảnh báo Pháp và Đức cần chuẩn bị tinh thần trước nguy cơ bùng phát xung đột với Nga giữa lúc có thông tin Moscow đang tập trung binh lực gần biên giới.

Lực lượng biên phòng Ukraine huấn luyện tại biên giới Belarus và Ba Lan

Reuters

Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian và Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 15.11, Ngoại trưởng Kuleba kêu gọi phương Tây nên tránh những thủ tục quan liêu trong trường hợp xung đột xảy ra, theo đài RT.

“Nếu Nga bắt đầu hành động, các vị rõ ràng là không có thời gian để điều phối, để hoàn tất hết các thủ tục giấy tờ, để phối hợp ra quyết định. Vậy nên xin hãy chuẩn bị từ ngay lúc này, vì nếu tình huống quân sự xảy ra, đơn giản là sẽ không có thời gian”, Ngoại trưởng Ukraine nói.

Ông Kuleba nhấn mạnh Ukraine không muốn tình hình leo thang nhưng sẽ tự vệ nếu cần thiết.

Ukraine nói quân đội sẵn sàng đẩy lùi bất kỳ cuộc tấn công nào từ Nga

Phát biểu được đưa ra giữa lúc Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo đã nhận thấy sự tập trung binh lực bất thường của Nga tại biên giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần rồi cho biết có khoảng 100.000 binh sĩ Nga gần biên giới và thông tin này được phương Tây chia sẻ.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố chuyển động quân sự bên trong lãnh thổ Nga không cần gây lo ngại cho bất kỳ ai và Nga không đặt ra mối đe dọa cho nước nào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.