Ukraine không tin Nga sẽ tấn công từ đất Belarus

16/02/2022 19:29 GMT+7

Hôm 14.2, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov khẳng định việc Nga tấn công Ukraine thông qua lãnh thổ Belarus là không thể vì nhiều yếu tố địa lý, trái ngược với cảnh báo của Mỹ hồi tháng trước.

Theo suy đoán của Mỹ, được Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price công bố gần đây, quân đội Nga có khả năng vượt qua biên giới Belarus và xâm nhập Kiev trong vòng vài ngày, thay vì tấn công trực diện từ Nga.

Ông Reznikov nhấn mạnh: “Thành thực mà nói tôi không tin vào viễn cảnh đó. Đừng quên là chúng tôi có đường biên giới dài 1.000 km với Belarus, mà trong đó khoảng 750 km là đầm lầy, cây cối rậm rạp, rất hiểm trở. Đâu phải chỗ nào cũng dễ băng qua”.

Bộ trưởng quốc phòng Ukraine cũng khẳng định hệ thống phòng thủ nước này đã được xây dựng để không thể tiến đánh Kiev.

Xem binh sĩ Nga tập trận bắn đạn thật tại Belarus

Theo ông Reznikov, khu vực dễ băng qua nhất giữa Belarus và Ukraine nằm gần tiền tuyến với Ba Lan và cách xa Kiev đáng kể.

Ngoài ra, ông Reznikov cũng cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin đã đảm bảo sẽ “không có hành động hung hăng” từ Minsk.

Cùng ngày 14.2, ông David Arakhamia, một đồng minh thân cận của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cũng cho rằng nguy cơ Nga tấn công Ukraine vào ngày 16.2 như nhiều kênh truyền thông đưa tin là gần như bằng 0.

Ông giải thích: “Trong đợt căng thẳng hồi đầu năm 2021, Nga tập trung 220.000 binh sĩ và vũ khí gần biên giới với Ukraine – về lý thuyết là đủ tấn công lớn. Giờ Nga chỉ có 123.000 quân, gần nửa số đó, tại biên giới với Ukraine”.

Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng Moscow có thể triển khai đủ số quân cần thiết trong vòng 1 hoặc 2 tháng.

Ngày 15.2, Nga thông báo đã bắt đầu rút quân khỏi Belarus sau khi hoàn tất cuộc tập trận chung.

Điện Kremlin cũng nhiều lần bác bỏ cáo buộc Nga đang lên kế hoạch tấn công Ukraine và lên án các kênh truyền thông phương Tây là “cuồng loạn”.

Tháng 1.2022, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine Aleksey Danilov cho hay ông không chia sẻ cảm giác "hoảng sợ" mà phương Tây đang tạo nên. Ông cho rằng việc phương Tây đang làm có liên quan đến các lý do "nội địa lẫn địa chính trị”.

Tổng thống Zelenskiy biến "ngày Nga tấn công" thành "ngày đoàn kết" Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.