Ukraine lần đầu thực chiến bằng 'tên lửa drone'?

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
26/08/2024 04:50 GMT+7

Trang The Kyiv Independent dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24.8 tuyên bố quân đội Ukraine đã lần đầu sử dụng "tên lửa drone" trong chiến đấu, với tên gọi Palianytsia.

Do Ukraine chế tạo, Palianytsia được cho là có tốc độ nhanh và uy lực hơn các loại máy bay không người lái (UAV) mà Kyiv đang sử dụng trong cuộc xung đột với Nga. Tổng thống Ukraine thông tin đã tấn công mục tiêu của Nga bằng vũ khí mới này nhưng không nêu thêm chi tiết. Moscow chưa phản hồi tuyên bố của ông Zelensky.

Ông Zelenskiy hé lộ tên lửa lai UAV "thay đổi cuộc chơi"

Nga và Ukraine tấn công lãnh thổ nhau liên tục trong ngày 24.8. Thống đốc vùng Belgorod (Nga) Vyacheslav Gladkov thông tin quân đội Ukraine đã tập kích vào thị trấn Rakitnoye khiến 5 người thiệt mạng và 9 người bị thương. Trước đó, quan chức Ukraine cáo buộc Moscow bắn phá thành phố Kostyantynivka, miền đông Ukraine, khiến 5 thường dân thiệt mạng. Tuyên bố của các bên chưa được xác minh độc lập.

Ukraine lần đầu thực chiến bằng 'tên lửa drone'?- Ảnh 1.

“Tên lửa drone” Palianytsia trong một lần thử nghiệm

Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Cùng ngày 24.8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã họp với các quan chức quân sự cấp cao về cách đối phó lực lượng Ukraine tại vùng Kursk của Nga, nơi Kyiv tổ chức cuộc xâm nhập bất ngờ từ ngày 6.8. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 23.8 đã ký sắc lệnh thăng quân hàm cho Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi, từ thượng tướng thành đại tướng, được cho là nhằm tuyên dương kế hoạch tấn công vào Kursk, theo Reuters.

Trong một diễn biến khác, tạp chí quân sự Military Watch mới đây đưa tin trong nửa năm qua, quân đội Nga đã phá hủy gần 20 trong số 31 xe tăng M1 Abrams mà Mỹ cung cấp cho Ukraine. Trước đó, quân đội Ukraine từng phàn nàn rằng M1 Abrams thường gặp các vấn đề kỹ thuật.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.