Ukraine muốn F-16, ông Biden kiên quyết chưa chuyển, Ba Lan muốn NATO phối hợp cung cấp

Ukraine muốn F-16, ông Biden kiên quyết chưa chuyển, Ba Lan muốn NATO phối hợp cung cấp

31/01/2023 20:51 GMT+7

Ngày 30.1, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói sẽ không cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine.

Hiện tại, Ukraine đang nỗ lực kêu gọi các nước phương Tây cung cấp chiến đấu cơ thế hệ 4 như F-16 sau khi được cam kết cung cấp xe tăng.

Hồi tuần trước, cố vấn Yuriy Sak của bộ trưởng quốc phòng Ukraine nói sau khi vất vả được phương Tây đồng ý cấp xe tăng, thách thức lớn kế tiếp của Ukraine là về máy bay chiến đấu.

Reuters đưa tin một phát ngôn viên không quân Ukraine mới đây nói sẽ mất khoảng nửa năm để phi công nước này tập sử dụng các chiến đấu cơ nếu được cung cấp.

Sự từ chối của ông Biden đã dập tắt những kỳ vọng trước đó của Ukraine về việc nhận máy bay chiến đấu để tăng cường cho không quân nước này. Mới đây, tờ Politico còn dẫn nguồn tin cho biết các quan chức quân sự Mỹ đang hối thúc Lầu Năm Góc cung cấp F-16 cho Ukraine nhưng chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.

NATO lại xem xét ý tưởng chuyển chiến đấu cơ MiG-29, F-16 cho Ukraine

Việc cung cấp chiến đấu cơ đang là vấn đề chưa có sự thống nhất giữa các nước phương Tây.

Trong cùng ngày 30.1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói không loại trừ khả năng cung cấp máy bay cho Ukraine, nhưng ông cảnh báo điều này có nguy cơ làm leo thang xung đột. Ông Macron cũng bổ sung rằng phải đảm bảo vũ khí sẽ không được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Thủ tướng Rutte, người cũng đã nêu ý tưởng gửi máy bay F-16 của Hà Lan cho Ukraine, nói không có điều cấm kỵ nào nhưng việc cung cấp máy bay chiến đấu sẽ là "một bước lớn".

Hôm 29.1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố sẽ không gửi chiến đấu cơ cho Ukraine, sau khi Berlin đã chấp nhận gửi xe tăng Leopard 2 sau nhiều sức ép từ Kyiv lẫn đồng minh trong NATO.

Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 30.1 tuyên bố Ba Lan sẽ cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine với điều kiện trong nỗ lực chung với các đối tác NATO khác.

Ông Morawiecki nói Warsaw sẽ cùng hành động với các nước NATO để tăng cường khả năng phòng thủ của Kyiv, chủ yếu là với Mỹ, liên quan đến các quyết định chuyển giao hệ thống phòng không Patriot, xe tăng M1 Abrams và Leopard 2 cho Kyiv gần đây.

Nhà lãnh đạo Ba Lan nhấn mạnh: "Như chuyện đã xảy ra vài tháng trước với máy bay MiG-29, bất cứ sự hỗ trợ máy bay nào cũng sẽ được phối hợp, triển khai, và có thể là cùng với các nước thành viên NATO khác chuyển giao. Chúng tôi sẽ hoàn toàn phối hợp hành động ở đây".

Bình luận trên được đưa ra sau khi truyền thông Ba Lan hồi tuần trước đưa tin nước này đã chuyển máy bay MiG-29 vào tháng 3.2022 và ngụy trang thành phụ tùng thay thế.

Anh chưa muốn cung cấp chiến đấu cơ Typhoon cho Ukraine, Lockheed nói sẵn sàng giao F-16

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.