Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Phạm Minh Chính đi dạo đêm hồ Gươm

14/11/2022 06:39 GMT+7

Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng đi dạo hồ Gươm và thăm đền Ngọc Sơn.

Tối 13.11, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi dạo hồ Gươm, thăm đền Ngọc Sơn.

Tại đây Thủ tướng Đức được một thầy đồ tặng bức thư pháp với dòng chữ: “Hòa bình, hữu nghị cùng phát triển”.

Trong không gian tĩnh lặng, hai Thủ tướng cùng dâng hương tại đền chính, tham quan, nghe thuyết minh về lịch sử, sự tích hồ Hoàn Kiếm.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đi dạo hồ Gươm sau khi chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thủ tướng Đức Olaf Scholz ở cổng đền Ngọc Sơn

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Thủ tướng Đức Olaf Scholz về lịch sử đền Ngọc Sơn cũng như về hồ Gươm

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Hai nhà lãnh đạo dâng hương ở đền Ngọc Sơn

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Thủ tướng Olaf Scholz đã được tặng bức thư pháp với nội dung: "Hoà bình, hữu nghị cùng phát triển - Đền Ngọc Sơn Hà Nội Việt Nam"

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Thủ tướng Scholz yêu thích ẩm thực Việt Nam, trong đó có món phở. Trong các phát biểu nhậm chức (tháng 12.2021) và tại Hội nghị cấp cao G7 (26 - 28.6.2022), Thủ tướng Scholz đều nhắc đến Việt Nam như một đối tác quan trọng, giàu tiềm năng mà Đức muốn tăng cường hợp tác.

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.