Ukraine nói chọc thủng lớp phòng thủ đầu tiên của Nga ở miền nam

06/08/2023 06:08 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết quân đội nước này đã chọc thủng lớp phòng thủ đầu tiên của lực lượng Nga ở mặt trận phía nam và đang tiến vào lớp giữa.

Bà Maliar cũng cho hay đa số nguồn lực quân sự của Nga đang tập trung gần TP.Kupiansk (tỉnh Kharkiv), trong khi Moscow tìm cách tái kiểm soát các vùng đất đã được Ukraine thành công đoạt lại sau thời gian ngắn rơi vào tay Nga hồi năm 2022. Kyiv đang kiên trì giành lại TP.Bakhmut (Donetsk) trong khi Moscow tiếp tục chi viện cho lực lượng tại đây để chặn đứng đà tiến công của đối phương.

Ukraine nói chọc thủng lớp phòng thủ đầu tiên của Nga ở miền nam - Ảnh 1.

Tàu dầu SIG vào thời điểm chưa trúng đòn tấn công

Reuters

Nga chưa bình luận về những thông tin trên, nhưng các nguồn tin phương Tây như Bộ Quốc phòng Anh thường xuyên đưa tin về tiến độ tiến quân của Ukraine. Trả lời phỏng vấn Đài CNN hôm qua, Đại sứ Nga ở Anh Andrey Kelin cho rằng London rồi sẽ phải thừa nhận Ukraine đang phản công thất bại. "Tôi đọc các bản tin của Bộ Quốc phòng Anh, cứ tiếp tục nói rằng lực lượng Ukraine đang tiến quân, nhưng điều này không đúng", TASS dẫn lời Đại sứ Kelin. Đại sứ cũng khẳng định Nga đã đoạt lại một số ngôi làng mà Ukraine mới kiểm soát vài tuần qua.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 527 có diễn biến gì nóng?

Reuters dẫn một nguồn tin tình báo Ukraine tiết lộ một phương tiện nổi không người lái (USV) của Ukraine mang theo 450 kg chất nổ đã đâm vào tàu dầu tên SIG của Nga gần Crimea vào rạng sáng 5.8. RT cho biết Nga đã điều động các đơn vị giải cứu đến nơi và hỗ trợ tàu dầu bị hỏng động cơ sau khi bị USV đâm trúng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.