Ukraine nói gì sau khi Nga bác bỏ điều kiện tiên quyết nối lại đàm phán?

Văn Khoa
Văn Khoa
15/11/2022 11:15 GMT+7

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Oleh Nikolenko ngày 14.11 nói rằng Nga không có tư cách để đưa ra các điều khoản liên quan đàm phán hòa bình , theo trang The Kyiv Independent .

“Công thức hòa bình của Ukraine vẫn không thay đổi: chấm dứt chiến tranh ngay lập tức, rút toàn bộ binh sĩ Nga, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, bồi thường thiệt hại và cung cấp sự bảo đảm thực chất về việc không lặp lại hành động xâm lược. Nếu theo các điều kiện khác thì sẽ không thể đạt được hòa bình lâu dài”, ông Nikolenko nhấn mạnh.

Ông Nikolenko đưa ra tuyên bố trên nhằm đáp lại tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko trước đó cùng ngày rằng Moscow sẽ không chấp nhận các điều kiện tiên quyết của Ukraine để nối lại các cuộc đàm phán, đặc biệt là điều kiện rút lực lượng Nga khỏi Ukraine, theo hãng tin RIA Novosti.

Nga bác bỏ điều kiện tiên quyết nối lại đàm phán, Ukraine nói gì?

Ngoài ra, trang Ukrainska Pravda ngày 14.11 đưa tin trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley mới đây, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi nhấn mạnh: "Quân đội Ukraine sẽ không chấp nhận bất kỳ cuộc đàm phán, thỏa thuận hoặc thỏa hiệp nào. Chúng tôi chỉ có một điều kiện để đàm phán - Nga phải rút khỏi tất cả các vùng lãnh thổ đã chiếm”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm thành phố Kherson ngày 14.11 sau khi lực lượng Nga rút lui

ReuTERS

Trong tuyên bố gửi cho Hội nghị Biến đổi khí hậu ở Ai Cập vào tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã tuyên bố rằng Kyiv chỉ tham gia các cuộc đàm phán hòa bình nếu Moscow tuân thủ Hiến chương Liên Hiệp Quốc và bồi thường cho những tổn thất do cuộc xung đột hiện nay gây ra, theo hãng tin Anadolu.

Trước đó, Tổng thống Zelensky đã tuyên bố Ukraine chỉ sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán với Nga nếu lực lượng Nga rút khỏi tất cả vùng lãnh thổ của Ukraine, kể cả bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014, và vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 263, Tổng thống Ukraine đến Kherson, Mỹ khuyến khích cân nhắc hòa đàm

Hôm 11.11, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh cuộc xung đột hiện nay “chỉ có thể kết thúc sau khi các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt được hoàn tất - hoặc bằng cách đạt được những mục tiêu đó thông qua các cuộc hòa đàm”. “Tuy nhiên, do lập trường của phía Ukraine, các cuộc hòa đàm không thể diễn ra”, ông Peskov nói.

Xem thêm diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Nga bác bỏ điều kiện tiên quyết nối lại đàm phán, Ukraine nói gì?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.