Ukraine nói giao tranh tiếp diễn quanh Bakhmut, quân Nga tiếp tục thay thế Wagner

Ukraine nói giao tranh tiếp diễn quanh Bakhmut, quân Nga tiếp tục thay thế Wagner

05/06/2023 06:43 GMT+7

Quân đội Ukraine hôm 4.6 cho biết các cuộc đụng độ giữa lực lượng Ukraine và Nga vẫn tiếp tục diễn ra quanh Bakhmut mặc dù giao tranh đã bắt đầu lắng dịu bên trong thành phố này.

Phía Ukraine cho biết quân đội Nga đã thực hiện hai lần tiến công bất thành tại Bakhmut, nhưng đang tiếp tục pháo kích và không kích vào các ngôi làng xung quanh thành phố.

Người đứng đầu lực lượng quân sự tư nhân Wagner, Yevgeny Prigozhin, hôm 3.6 cho biết 99% lực lượng của ông đã rời khỏi Bakhmut và chuyển giao khu vực này lại cho quân đội chính quy của Nga.

Hồi cuối tháng trước Ukraine thông báo rằng cuộc giao tranh có dấu hiệu giảm bớt trong khu vực. Tuy nhiên Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Syrskyi vào hôm 3.6 nói các lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục chiến đấu tại chiến trường Bakhmut.

Tướng Syrskyi cho biết: "Nga đang tiếp tục chịu các tổn thất đáng kể ở Bakhmut. Quân đội Ukraine vẫn tiếp tục chiến đấu tại đây, và chúng tôi sẽ chiến thắng".

Theo các nhà phân tích quân sự, thành phố này không có nhiều ý nghĩa về mặt chiến lược. Tuy nhiên đối với Moscow việc giành được Bakhmut là bước đệm để tiến sâu hơn vào khu vực Donbass.

Tình báo quốc phòng Anh hôm 3.6 cho biết quân đội Nga đang tiếp tục triển khai lực lượng chính quy tại đây nhằm thay thế các tay súng Wagner.

Cũng trong hôm 3.6, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã sẵn sàng cho một cuộc phản công để giành lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Kyiv hy vọng vào cuộc phản công sẽ tạo ra những bước ngoặt trong cuộc xung đột vốn đã kéo dài qua tháng thứ 16.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.