Quan chức Ukraine tìm cách giảm kỳ vọng vào cuộc phản công mùa xuân

Quan chức Ukraine tìm cách giảm kỳ vọng vào cuộc phản công mùa xuân

27/05/2023 08:39 GMT+7

Đại sứ của phái đoàn Ukraine tại NATO, Natalia Galibarenko, dường như đang cố giảm bớt những kỳ vọng về cuộc phản công sắp tới của Ukraine.

Theo tờ The Kyiv Independent, đại sứ Galibarenko nói với hãng truyền thông LRT của Litva rằng điều quan trọng là phải hiểu "một cuộc phản công không thể quyết định diễn biến của toàn bộ cuộc chiến". Bà nói có thể cần đến "một số cuộc phản công" mới đạt được kết quả như vậy.

Ukraine đã chuẩn bị cho một cuộc phản công lớn trong nhiều tháng qua. Các quan chức nước này ban đầu nói chiến dịch sẽ được phát động vào mùa xuân. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây nói Kyiv hiện phải trì hoãn vì binh sĩ có thể phải chịu thương vong quá lớn do chưa nhận đủ vũ khí phương Tây.

Báo Independent của Anh dẫn lại cuộc phỏng vấn của bà Galibarenko với LRT, và theo lời vị quan chức Ukraine, Ukraine "đang nói với các đối tác quốc tế là phải kiên nhẫn, đừng thúc ép quá. Lúc này, điều quan trọng là phải xem còn làm được gì nữa để cuộc phản công này thành công".

Bà Galibarenko nhấn mạnh "không nên đặt mọi hy vọng vào một cuộc phản công, và việc chưa rõ thông tin về thời gian và địa điểm phản công "là điều tốt".

Ukraine đã có chiến dịch phản công thành công vào cuối năm 2022, nhưng cuộc phản công sắp tới đã gây ra nhiều bàn tán trên truyền thông và từ các quan chức của cả hai bên tham chiến.

Giáo sư Mark N. Katz của Trường Chính sách và Chính phủ Schar thuộc Đại học George Mason nói với Newsweek rằng ông cảm thấy bà Galibarenko "đang hạ thấp tầm quan trọng của cuộc tấn công sắp tới của Ukraine nhằm hạn chế kỳ vọng."

Giáo sư Katz nói "Nếu bà Galibarenko hoặc bất kỳ quan chức Ukraine nào tuyên bố rằng cuộc phản công sẽ mang tính quyết định, thì kết quả nếu không được như vậy sẽ bị xem là một thất bại". Ngược lại, khi bà nói rằng cuộc phản công sắp tới không làm thay đổi chiều hướng xung đột, mọi bước tiến của Ukraine trước Nga đều sẽ tạo ra phản ứng tích cực từ Ukraine.

"Ngược lại, bằng cách chỉ ra rằng cuộc phản công sắp tới của Ukraine sẽ không làm thay đổi tiến trình của cuộc chiến, bà ấy không đặt ra kỳ vọng quá mức nếu đó là kết quả mà tạo tiền đề cho phản ứng tích cực của phương Tây đối với bất kỳ lợi ích nào đạt được trước Nga".

Giáo sư khoa học chính trị William Reno của Đại học Northwestern nói với tờ Newsweek: "Các quan chức Ukraine cũng đưa ra những tuyên bố khiến giới hoạch định quân sự Nga phải đoán già đoán non".

Giáo sư Reno nhận định phía Ukraine có thể tung tin về "cuộc tấn công mùa xuân", khiến Nga ra những quyết định sai về chiến lược và bố trí quân nhằm đối phó một cuộc phản công mà sẽ không diễn ra. Phía Ukraine vì vậy cũng cần phải đảm bảo không tạo ra kỳ vọng quá lớn về cuộc phản công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.