Quan chức EU muốn bổ sung 3,8 tỉ USD vào quỹ viện trợ quân sự cho Ukraine

Quan chức EU muốn bổ sung 3,8 tỉ USD vào quỹ viện trợ quân sự cho Ukraine

24/05/2023 10:49 GMT+7

Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) được cho là đã yêu cầu thêm 3,8 tỉ USD viện trợ cho Ukraine trước thềm cuộc phản công dự kiến sắp diễn ra.

Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell được cho là đã yêu cầu thêm 3,8 tỉ USD để củng cố quỹ tập thể được sử dụng để cấp vũ khí cho Ukraine.

Quan chức này trước đó đã cảnh báo rằng các lực lượng của Kyiv sẽ sụp đổ “trong vài ngày” nếu không có sự hỗ trợ tiếp tục của phương Tây.

Reuters mới đây dẫn các nguồn tin ngoại giao nói ông Borrell đã yêu cầu các quốc gia thành viên EU góp thêm ngân sách cho quỹ Cơ sở Hòa bình Châu Âu (EPF). Một quan chức tuyên bố rằng “chúng tôi phải góp thêm” vì cơ sở này đang cạn kiệt tiền.

Việc đóng góp thêm sẽ cần sự nhất trí từ toàn bộ các chính phủ EU, mà từ năm 2022 đã đồng ý rằng có thể cấp thêm viện trợ “trong trường hợp cần thiết”. Yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh Kyiv dự kiến sẽ phát động một cuộc phản công lớn vào những vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.

EU đề xuất thêm quỹ quân sự cho Ukraine - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine nạp một tên lửa vào hệ thống phóng đa năng BM-21 Grad gần thị trấn tiền tuyến Bakhmut (tỉnh Donetsk), ngày 19.5.2023

REUTERS

Ông Borrell là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất của Ukraine trong EU, liên tục vận động hành lang để có thêm hỗ trợ quân sự và nhấn mạnh rằng viện trợ của phương Tây sẽ quyết định số phận của Ukraine.

Tại một sự kiện ở Ý hồi đầu tháng 5, ông lập luận rằng “đây không phải là thời điểm để nói chuyện ngoại giao về hòa bình”. Ông khẳng định “không có lựa chọn nào khác” ngoài việc tăng thêm ngân sách quỹ hỗ trợ Ukraine.

Mặc dù EPF được thành lập vào năm 2021 để giúp cung cấp thiết bị quân sự cho các quốc gia đang phát triển, nhưng quỹ này đã được tái định hướng để tập trung vào Ukraine ngay sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Các quan chức EU đã dành gần 8,6 tỉ USD cho dự án.

EPF tách biệt với ngân sách của liên minh – vì khối 27 thành viên về lý thuyết bị cấm tài trợ trực tiếp cho các hoạt động quân sự – và ban đầu được phân bổ 5,4 tỉ USD dự định kéo dài đến năm 2027.

Những khoản tiền đó nhanh chóng cạn kiệt sau nhiều đợt chuyển giao vũ khí đến Kyiv trong suốt năm 2022, buộc EU phải thông qua một đợt tăng chi tiêu lớn khác vào tháng 12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.