Mỹ tăng chuyển giao vũ khí cho Ukraine qua đường biển

30/08/2022 07:30 GMT+7

Ngày 27.8, Washington Post dẫn lời giới chức Lầu Năm Góc đưa tin Mỹ đã mở rộng đáng kể việc giao vũ khí cho Ukraine qua đường biển trong xung đột với Nga.

Lầu Năm Góc chủ yếu vẫn sử dụng máy bay vận tải để gửi các gói "viện trợ sát thương" cho chính phủ Ukraine từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Vài tuần sau khi chiến sự nổ ra, cơ quan này bắt đầu vận chuyển một số mặt hàng đến Ukraine qua đường biển. Tuy nhiên, hoạt động vận tải hàng hải này "được mở rộng đáng kể" vào cuối mùa xuân khi Washington bắt đầu cung cấp lựu pháo và các vũ khí hạng nặng khác cho Kyiv. Theo Washington Post, các loại vũ khí này đòi hỏi lượng đạn dược lớn.

Đại tá Lục quân Steven Putthoff, phó giám đốc Bộ Chỉ huy Vận tải Mỹ, cho hay: "Khi bắt đầu cung cấp lựu pháo [cho Kyiv], chúng tôi biết là sẽ cần thêm đạn dược. Vì vậy, chúng tôi lên kế hoạch sớm hơn một chút, và có thể bắt đầu sử dụng vận tải biển để cung cấp hỗ trợ và đưa thiết bị đến đó, nhiều lúc còn trước khi được yêu cầu".

Máy bay sẽ đưa vũ khí đến nơi nhanh hơn, nhưng tàu thuyền có thể vận chuyển số lượng lớn hơn.

Mỹ đang giúp Ukraine chuẩn bị cho một cuộc phản công với vũ khí "cận chiến"?

Washington Post nhận định việc Lầu Năm Góc thay đổi phương pháp vận chuyển cho thấy xung đột đã chuyển sang giai đoạn mới mà "Ukraine và các đối tác đã chuẩn bị cho điều dự kiến sẽ là một cuộc chiến khốc liệt có thể kéo dài thêm nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm nữa".

Các quan chức quốc phòng Mỹ từ chối cung cấp chi tiết về các tuyến đường cụ thể mà Lầu Năm Góc dùng để cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Mỹ là quốc gia ủng hộ chính cho Ukraine trong xung đột với Nga với nhiều gói viện trợ quân sự và tài chính lên đến hàng tỉ USD, cùng nhiều thông tin tình báo.

Trong số các vũ khí Ukraine nhận được từ Mỹ đến nay bao gồm hàng ngàn tên lửa phòng không Stinger và tên lửa chống tăng Javelin, các bệ phóng HIMARS, nhiều lựu pháo M777 và UAV chiến đấu. Gói viện trợ mới nhất của Mỹ dành cho Ukraine có giá trị cao nhất từ trước đến nay, lên đến 2,98 tỉ USD.

Nga cáo buộc Mỹ và các đồng minh phương Tây muốn kéo dài xung đột bằng cách viện trợ vũ khí cho Ukraine.

Lầu Năm Góc nói Ukraine theo dõi vũ khí viện trợ bằng "sổ sách viết tay"
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.