Mỹ có thể đang bí mật cung cấp vũ khí mạnh hơn cho Ukraine?

27/08/2022 15:30 GMT+7

Ngày 23.8, tờ Politico đưa tin hiện có nhiều đồn đoán về việc Mỹ có thể đã âm thầm cung cấp vũ khí cho Ukraine nhiều hơn so với thông tin công khai.

Trước đó vào ngày 19.8, một quan chức Lầu Năm Góc xác nhận Ukraine đã nhận được các tên lửa chống radar tốc độ cao (HARM) từ Mỹ.

2 ngày sau đó, Yahoo! News đăng bài viết nhận định rằng nhiều vụ tấn công vào các mục tiêu Nga ở Crimea gần đây là do những tên lửa tầm xa chứ không phải là kết quả của các nhóm đặc nhiệm mang thuốc nổ như thông tin từ phía Ukraine.

Tuy nhiên, các cựu binh đặc nhiệm Mỹ lưu ý rằng Ukraine không có bất cứ tên lửa nào có tầm bắn đến căn cứ không quân Saki ở Crimea, kể cả những tên lửa mà Mỹ và các đối tác đã cung cấp công khai. Vì vậy, họ cho rằng Mỹ đã bí mật cung cấp cho Ukraine Hệ thống Tên lửa chiến thuật lục quân (ACTACMS).

Mỹ có thể đã bí mật cung cấp cho Ukraine Hệ thống Tên lửa chiến thuật lục quân (ACTACMS).

Tuy nhiên, tại Diễn đàn An ninh Aspen hồi tháng 7, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan từng khẳng định rằng việc gửi những tên lửa đó đến Ukraine sẽ khiêu khích Nga và có khả năng dẫn đến Thế chiến 3. Vì vậy, đây có thể là phỏng đoán khá mạo hiểm.

Nhưng 2 nguồn thạo tin cho biết Mỹ đã bao gồm loại đạn dẫn đường chính xác Excalibur trong gói vũ khí công bố ngày 19.8, trong khi Washington không công khai thông tin này.

Hơn nữa, tài liệu do chính phủ Mỹ gửi các nghị sĩ, liệt kê về gói viện trợ 775 triệu USD mới nhất, đã lưu ý rằng những gì được gửi đến Ukraine “không giới hạn” ở những gì đã được mô tả trong thông báo.

Politico thừa nhận rằng tất cả những nhận định trên đều là phỏng đoán. Hiện chưa có quan chức Washington nào xác nhận hay nói úp mở rằng có những lô vũ khí được bí mật cung cấp cho Ukraine. Thậm chí nếu có đi chăng nữa thì họ cũng sẽ không bao giờ chia sẻ thông tin mật như vậy với giới truyền thông.

Tuy vậy, một số chuyên gia đã bày tỏ ủng hộ một cách tiếp cận âm thầm như vậy. Ông Tom Karako thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS-Mỹ) bình luận rằng “chính phủ Mỹ dường như nói ít và làm nhiều hơn trong việc chuyển giao vũ khí. Điều đó là tốt vì nó sẽ khiến Nga khó lường về những gì Mỹ đang làm”.

Xem nhanh: Ngày 184 chiến dịch Nga, tổng thống Ukraine nói vừa thoát "thảm họa phóng xạ"
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.