Nga không kích dữ dội Kyiv, Ukraine nói hạ toàn bộ tên lửa, cả bội siêu thanh

Nga không kích dữ dội Kyiv, Ukraine nói hạ toàn bộ tên lửa, cả bội siêu thanh

17/05/2023 06:22 GMT+7

Nga đã tiến hành một cuộc không kích với cường độ chưa từng thấy vào thủ đô Kyiv trong đầu ngày 16.5, nhưng Ukraine nói đã bắn hạ tất cả 18 tên lửa trong đêm, trong đó có 6 tên lửa bội siêu thanh.

Bầu trời đêm Kyiv chớp sáng rực trong cuộc không kích thứ 8 vào thủ đô Ukraine trong tháng này. Chính quyền thành phố đã không báo cáo thiệt hại lớn nào mà cho biết chỉ có 3 người bị thương do các mảnh vỡ rơi xuống.

Serhiy Popko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự thành phố Kyiv, viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng “mật độ là không tưởng - số lượng tên lửa tấn công tối đa trong khoảng thời gian ngắn nhất”.

Sau một thời gian gián đoạn kéo dài nhiều tuần, Nga đã nối lại chiến thuật tấn công bằng tên lửa tầm xa vào cuối tháng 4, khi Ukraine chuẩn bị tiến hành phản công nhằm cố gắng lấy lại các khu vực bị Nga chiếm đóng.

Nga không kích dữ dội vào Kyiv, Ukraine nói bắn hạ toàn bộ tên lửa - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa tham gia chữa cháy tại một bãi đậu xe bị hư hại do tàn dư của tên lửa Nga, ở Kyiv (Ukraine), ngày 16.5.2023

REUTERS

Vào đầu ngày 16.5, còi báo động không kích đã vang lên gần như trên toàn bộ Ukraine, và đã kéo dài ở Kyiv cũng như khu vực xung quanh trong hơn 3 giờ.

Quân đội Ukraine cho biết tất cả 18 tên lửa, 6 máy bay không người lái Shahed của Iran và 3 máy bay không người lái trinh sát do Nga bắn vào Ukraine trong đêm đã bị bắn hạ mặc dù không rõ có bao nhiêu tên lửa đã được phóng vào thủ đô.

Phía Ukraine cũng cho biết các tên lửa bị bắn hạ bao gồm 6 tên lửa đạn đạo bội siêu thanh Kinzhal bắn từ máy bay, 9 tên lửa hành trình Kalibr phóng từ các tàu ở biển Đen và 3 tên lửa Iskander phóng từ đất liền.

Tướng Serhiy Naev, Tư lệnh Lực lượng Liên hợp của Lực lượng Vũ trang Ukraine, cho biết “Nhiệm vụ của kẻ thù là gieo rắc hoảng loạn và tạo ra sự hỗn loạn. Tuy nhiên, tại khu vực tác chiến phía bắc (bao gồm cả Kyiv), mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát hoàn toàn”.

Reuters đã không thể xác minh độc lập các báo cáo. Nga cũng không đưa ra bình luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.