Xung đột Ukraine liệu có khả năng ‘đóng băng’?

Xung đột Ukraine liệu có khả năng ‘đóng băng’?

24/05/2023 19:35 GMT+7

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đang xem xét ‘đóng băng’ cuộc xung đột ở Ukraine trong tương lai gần, thay vì thúc đẩy Ukraine giành được chiến thắng.

Trang tin Politico dẫn lời 3 quan chức đương nhiệm và một cựu quan chức Mỹ cho biết Nhà Trắng đang thảo luận khả năng xung đột Ukraine sẽ trở thành một cuộc đối đầu cường độ thấp trong thời gian dài.

Cựu quan chức này so sánh kịch bản có thể xảy ra với việc Chiến tranh Triều Tiên đầu những năm 1950 kết thúc bằng một hiệp định đình chiến. Không có thỏa thuận hòa bình chính thức, cả Bình Nhưỡng và Seoul đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ bán đảo Triều Tiên và lập một khu phi quân sự ngăn cách hai miền.

Theo Politico, nguồn tin cho biết trường hợp bán đảo Triều Tiên chắc chắn là điều đã được các chuyên gia và nhà phân tích trong và ngoài chính phủ Mỹ thảo luận.

“Điều đó là hợp lý, bởi vì không bên nào cần phải công nhận bất kỳ đường biên giới mới nào và điều duy nhất phải được thống nhất là một lệnh ngừng bắn dọc theo chiến tuyến”.

Theo hướng lập luận này, lợi ích của Mỹ là một cuộc xung đột bị đóng băng sẽ ít gây tốn kém hơn cho các quốc gia phương Tây và ít thu hút sự chú ý của công chúng hơn, đồng thời giảm bớt áp lực phải hỗ trợ Kyiv.

Mỹ muốn ‘đóng băng’ xung đột Ukraine - Ảnh 1.

Quân đội Ukraine tìm kiếm máy bay không người lái trên bầu trời thành phố Kyiv trong một cuộc tấn công của Nga, ngày 19.5.2023

REUTERS

Ukraine vẫn sẽ là đồng minh với Washington và tiếp tục chuyển đổi quân đội của mình theo tiêu chuẩn của NATO, khi nước này tìm cách gia nhập khối quân sự trong thời gian tới.

“Kịch bản Triều Tiên” đối với Ukraine đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông vào tháng 1, sau khi thư ký hội đồng an ninh quốc gia Ukraine Oleksey Danilov tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng Moscow đã cử một quan chức hàng đầu tới các thủ đô châu Âu để thúc đẩy nó.

Tuy nhiên, Moscow đã phủ nhận thông tin trên. Ông Dmitry Medvedev, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, lập luận rằng những phát ngôn của ông Danilov là nhằm giúp chính phủ Ukraine có thể đo lường phản ứng của công chúng đối với ý tưởng nói trên.

Quan chức Nga nói đó “là tình huống tốt nhất” đối với Kyiv, trong hoàn cảnh này.

Moscow xem sự mở rộng của NATO ở châu Âu và việc tổ chức này dần tiếp quản Ukraine mà không chính thức cho Ukraine gia nhập là một trong những lý do chính để triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.