Ukraine nói Nga bỏ lại xe tăng T-90M hiện đại tại Kharkiv

20/09/2022 08:14 GMT+7

Ukraine đã thu giữ một chiếc xe tăng T-90M, loại tăng được cho là hiện đại nhất đang hoạt động của Nga, bị lực lượng Nga bỏ lại sau khi rút quân khỏi Kharkiv.

Bộ Quốc phòng Ukraine mới đây đăng các tấm ảnh chụp chiếc xe tăng T-90M còn nguyên vẹn của Nga lên Twitter và ghi chú thích mỉa mai rằng: “Chúng tôi đề nghị chủ nhân của nó liên lạc với quân đội Ukraine. Xin hãy cho dấu hiệu nhận biết bằng một lá cờ trắng”.

Xe tăng T-90M trong cuộc duyệt binh tại Moscow hồi tháng 5

AFP

Theo Newsweek ngày 19.9, bên thân xe tăng được sơn biểu tượng Z màu trắng, dấu hiệu của quân đội Nga trong chiến dịch tại Ukraine. T-90M được cho là phiên bản mới nhất của dòng xe tăng T-90 chủ lực của Nga.

T-14 Armata là dòng xe tăng thế hệ mới nhất của Nga nhưng chưa thực chiến và số lượng sản xuất được cho là rất hạn chế.

Nga bỏ lại xe tăng T-90M tại Kharkiv

Trang The Drive cho biết những chiếc T-90M đầu tiên chỉ mới được trao cho một sư đoàn súng trường cơ giới của Nga tại Quân khu miền Tây vào mùa xuân năm 2020. Một số ước tính cho rằng chỉ có khoảng 100 chiếc đã được biên chế vào thời điểm Nga khởi động chiến sự vào tháng 2.

Hình ảnh chiếc xe tăng được cho là do Nga bỏ lại

Bộ Quốc phòng Ukraine

Hồi đầu tháng 5, Ukraine lần đầu thông báo phát hiện xe tăng T-90M của Nga tham chiến. Vài ngày sau, một phóng viên chia sẻ các hình ảnh lên mạng xã hội và các chuyên gia xác nhận đó là một trong những chiếc T-90M đầu tiên bị phá hủy trên chiến trường. Sau đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cũng công bố đoạn video được cho là quay cảnh phá hủy một chiếc T-90M tại tỉnh Kharkiv bằng súng phóng lựu chống tăng vác vai Carl Gustaf của Thụy Điển.

Ukraine nói rằng chiếc xe tăng trong tình trạng hoàn hảo

Bộ Quốc phòng Ukraine

Tuy nhiên, việc thu giữ được một chiếc T-90M còn nguyên vẹn là điều gây ngạc nhiên vì giới phân tích cho rằng nếu chiếc xe gặp sự cố và không thể di chuyển, đáng ra tổ lái phải cho nổ để phe đối phương không khai thác được các công nghệ nhạy cảm.

Xem nhanh: Ngày 208 chiến dịch ở Ukraine, Nga mộ thêm quân, Tổng thống Mỹ tin Ukraine sẽ thắng lợi

Theo thông báo cập nhật của quân đội Ukraine ngày 19.9, Nga đã mất 2.212 xe tăng từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2. Nga chưa bình luận về số liệu này cũng như việc mất xe tăng T-90M.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.