Ukraine nói Nga đẩy mạnh tấn công trên nhiều hướng

04/08/2022 21:31 GMT+7

Theo thông tin từ Bộ Tổng tư lệnh Ukraine hôm 4.8, lực lượng Nga đang tiến hành hoạt động quân sự đáng kể, triển khai hỏa lực từ cả xe tăng, pháo và pháo phản lực ở nhiều khu vực.

Trước đó, Ukraine đã cảnh báo rằng Moscow có thể đang chuẩn bị chiến dịch tấn công mới ở miền nam Ukraine.

Tỉnh trưởng Sumy, ông Dmytro Zhyvytsky, nói 3 thị trấn tại đây bị Nga pháo kích hôm 3.8. Không có thương vong về người nhưng nhiều nhà cửa công trình bị thiệt hại.

Thị trưởng Yevhen Yevtushenko ở TP.Nikopol, nằm ở phía tây tỉnh Zaporizhzhia ở miền trung Ukraine, viết trên kênh Telegram rằng thành phố này bị pháo kích suốt đêm.

Quân nhân Ukraine chuẩn bị lắp rốc két vào hệ thống tên lửa phóng loạt BM21U Verba, bắn ở chiến tuyến ở khu vực Kharkiv (Ukraine), ngày 2.8.2022

Reuters

Cố vấn tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên YouTube rằng mục đích của Nga khi tổ chức tấn công ở miền đông là nhằm buộc Ukraine chia bớt quân từ miền nam.

Trong một diễn biến có liên quan, Liên Hiệp Quốc thông báo đang thực hiện một chuyến đi tìm hiểu để đáp lại yêu cầu từ cả Nga và Ukraine, sau khi 53 tù binh Ukraine thiệt mạng trong một vụ nổ ở một trại giam tại Olenivka thuộc vùng ly khai Donetsk.

Liên quan đến việc nối lại xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, chuyến tàu đầu tiên rời cảng Odessa kể từ sau khi cuộc xung đột nổ ra đã đến Thổ Nhĩ Kỳ hôm 3.8. Tàu đã được kiểm tra bởi thành viên trung tâm điều phối chung, và hiện đang trên đường đi tiếp đến Li Băng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.