Ukraine nói Nga phóng tên lửa dồn dập khắp lãnh thổ, có nơi lần đầu bị không kích

Văn Khoa
Văn Khoa
04/05/2022 07:59 GMT+7

Nga đã phóng tên lửa vào nhiều khu vực khắp Ukraine vào tối 3.5 (giờ địa phương), khi giao tranh ác liệt leo thang ở miền đông Ukraine, theo trang tin The Kyiv Independent hôm nay 4.5.

Cũng theo The Kyiv Independent, 18 tên lửa Nga bắn trúng nhiều vị trí cơ sở hạ tầng ở Ukraine. Quân đội Ukraine cho hay lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 8 tên lửa khác do Nga phóng.

The Kyiv Independent còn dẫn lời Giám đốc điều hành Oleksandr Kamyshin của công ty đường sắt Ukraine Ukrzaliznytsia khẳng định các lực lượng Nga đã tấn công 6 nhà ga xe lửa ở khu vực miền trung và miền tây Ukraine.

Nga phóng tên lửa vào nhiều nơi, bắn phá khu Azovstal

Những khu vực bị nhắm tới có tỉnh Zakarpattia nằm ở cực tây của Ukraine và có thông tin đây là lần đầu tiên tỉnh này hứng phải cuộc tấn công trực tiếp từ lực lượng Nga kể từ khi chiến sự bùng nổ vào ngày 24.2, theo The Kyiv Independent. Tỉnh trưởng Viktor Mykyta cho hay giới chức vẫn đang làm rõ thông tin liên quan thương vong. Zakarpattia là tỉnh duy nhất của Ukraine có biên giới giáp với 4 nước gồm Ba Lan, Slovakia, Hungary và Romania.

Ở tỉnh láng giềng Lviv, tỉnh trưởng Maksym Kozytskyi nói rằng Nga đã phóng 5 tên lửa nhắm vào tỉnh và hai trong số tên lửa đó đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ, theo The Kyiv Independent. Ông Kozytsky đã thông tin cho các cư dân rằng một cuộc tấn công của lực lượng Nga đã làm hư hỏng 3 trạm điện trong tỉnh.

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy tại một trạm điện bị trúng tên lửa ở tỉnh Lviv ngày 3.5

REuters

Ngoài ra, tỉnh trưởng Valentyn Reznichenko của tỉnh Dnipropetrovsk thuộc miền trung Ukraine khẳng định Nga đã phóng rốc két nhắm vào cơ sở hạ tầng đường sắt trong tỉnh, khiến 1 người bị thương và cơ sở bị thiệt hại nặng.

Còn ở tỉnh Kirovohrad, cũng thuộc miền trung Ukraine, hai tên lửa Nga được phóng từ biển Caspi, bắn trúng một cơ sở hạ tầng đường sắt ở khu Dolinskaya, gây thương vong, theo The Kyiv Independent dẫn thông tin từ Bộ Chiến dịch miền nam của Ukraine.

Bên cạnh đó, cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko khẳng định hai tên lửa đã bị bắn hạ trên bầu trời ở thành phố Vinnytsia thuộc tây nam nước này. Ông Gerashchenko còn nói rằng một tên lửa hành trình đã bị bắn hạ trong lúc bay hướng về phía thủ đô Kyiv, theo The Kyiv Independent.

Tỉnh trưởng Pavlo Kyrylenko của tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine thì khẳng định các cuộc tấn công của Nga ở tỉnh này trong ngày 3.5 đã làm 21 người thiệt mạng và 27 người bị thương, theo Reuters.

Xem nhanh: Ngày 69 chiến dịch quân sự, Ukraine "lên giọng", EU sắp quyết việc cấm vận dầu Nga

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga về các cuộc tấn công và thương vong do phía Ukraine nêu ra. Moscow từng phủ nhận chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 3.5 tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ tên lửa Tochka-U của Ukraine và đánh chặn 9 rốc két trên bầu trời ở “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” và tỉnh Kharkiv, thuộc miền đông Ukraine, theo hãng tin TASS. “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” đã được Nga công nhận là cộng hòa độc lập. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Ukraine.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa và pháo nước này đã bắn trúng nhiều mục tiêu quân sự ở Ukraine, trong đó có trung tâm chỉ huy, kho vũ khí và hệ thống tên lửa phòng không S-300.

Xem thêm diễn biến chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.