Ukraine nói thiệt hại vũ khí, trang bị quân sự lớn đến mức nào?

19/06/2022 08:15 GMT+7

Ông Volodymyr Karpenko, chỉ huy hậu cần lục quân Ukraine, tiết lộ Ukraine đã mất đến 50% kho vũ khí hạng nặng , trong đó có 400 xe tăng trong xung đột với Nga.

Trả lời phỏng vấn tạp chí National Defense, ông Karpenko cho hay tổn thất trang thiết bị của Ukraine là 30%, 40%, đôi khi lên đến 50%.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Denys Sharapov cũng xác nhận nguồn cung vũ khí từ phương Tây không thể đáp ứng nhu cầu của Kyiv:

“Chúng tôi đã nhận được số lượng lớn vũ khí, nhưng không may là với khi nguồn lực có thể tiêu hao ồ ạt như vậy, số vũ khí này chỉ đáp ứng được 10 – 15% nhu cầu của chúng tôi”.

Dù không cung cấp chính xác số lượng vũ khí hạng nặng Kyiv cần, ông Sharapov nói nhu cầu pháo hạng nặng lên đến hàng trăm. Theo ông, Ukraine cần hệ thống pháo, đạn pháo, xe chiến đấu bộ binh, xe chiến đấu, xe tăng, và “rất cần” hệ thống phòng khônghệ thống tên lửa phóng loạt.

Yếu cầu vũ khí của Ukraine có thể khiến Mỹ suy yếu

Ông Sharapov nhấn mạnh việc được cung cấp hệ thống vũ khí chính xác cũng đóng vai trò quan trọng vì quân đội Ukraine tin rằng các hệ thống này sẽ giúp họ “có lợi thế hơn kẻ thù và chiếm ưu thế trong cuộc chiến”.

Đề cập đến nhu cầu cụ thể của Ukraine, ông Sharapov giải thích: “Một lữ đoàn sẽ giữ tuyến phòng thủ dài 40 km. Điều đó có nghĩa là để chiến đấu tích cực nhằm giải quyết xung đột, chúng tôi cần 40 lữ đoàn. Mỗi lữ đoàn gồm 100 xe chiến đấu bộ binh, 30 xe tăng, 54 hệ thống pháo. Chúng tôi cần cung cấp như thế cho 40 lữ đoàn”.

Trong khi đó, Nga liên tục cảnh báo việc phương Tây “bơm” vũ khí cho Ukraine sẽ kéo dài xung đột và gây ra nhiều vấn đề lâu dài. Moscow cũng tuyên bố xem các chuyến hàng vũ khí của phương Tây là “mục tiêu chính đáng”.

Gần đây, cố vấn tổng thống Ukraine Alexey Arestovich cũng tiết lộ thương vong nhân mạng của lực lượng Ukraine từ đầu chiến dịch quân sự đến nay là khoảng 10.000 binh sĩ.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đến ngày 18.4 số nhân sự Ukraine mất đi trong chiến dịch quân sự là 23.367.

Nga không công bố số liệu liên quan đến thương vong nhân sự và tổn hại thiết bị trong chiến dịch quân sự.

Hồi đầu tháng 6, ông Andrey Kartapolov, lãnh đạo ủy ban quốc phòng của Duma Quốc gia Nga, tuyên bố quân đội Nga “thực tế đã không còn để mất người” do những thay đổi trong chiến lược quân sự. Đây là lý do Bộ Quốc phòng Nga không cập nhật thông tin về thương vong nhân mạng kể từ tháng 3 khi Nga thông báo đã có 1.351 binh sĩ thiệt mạng.

Cố vấn tổng thống Zelensky nói quân đội Ukraine chịu thương vong lên đến 1.000 binh sĩ mỗi ngày
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.