Xem nhanh: Ngày 114 chiến dịch của Nga, Ukraine được châu Âu chào đón, Mỹ không ép nhượng bộ

17/06/2022 23:30 GMT+7

Ủy ban châu Âu trong ngày hôm nay 17.6 đã đề xuất Liên minh châu Âu (EU) chỉ định Ukraine và Moldova làm ứng cử viên cho tư cách thành viên của khối này.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đang ở trong tháng thứ 4 với nhiều cuộc giao tranh khốc liệt diễn ra ở khu vực miền đông. Tổng thống Volodymyr Zelensky gần đây đã nhắc đến những trận đánh “dữ dội nhất”, cuộc kháng cự “đau đớn” và những tổn thất “kinh hoàng” đối với Ukraine.

Nhiều chuyên gia đánh giá cuộc xung đột hiện nay đã chuyển sang giai đoạn đánh tiêu hao và kéo dài. Việc xung đột kéo dài không chỉ sẽ tiếp tục làm tăng thêm tổn thất cho cả hai phía, mà còn gây ra nhiều thiệt hại cho châu Âu như lạm phát, bão giá và những hậu quả kinh tế tiêu cực khác.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay công bố số liệu các tay súng nước ngoài đã đến Ukraine chiến đấu cho chính quyền Kyiv. Theo đó Ba Lan, Canada, Mỹ, Romania và Anh là 5 nước có số lượng tay súng nước ngoài đến Ukraine nhiều nhất, có tổng cộng là trên 3.800 người, trong đó trên 900 người đã thiệt mạng. Hiện không thể xác minh tính chính xác của con số này.

Liên quan đến cuộc xung đột, theo tờ The Washington Post ngày 16.6, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang tiến hành điều tra sau khi những linh kiện có nguồn gốc từ các công ty công nghệ Mỹ được tìm thấy trong thiết bị quân sự Nga tại Ukraine.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 17.6.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.