Phương Tây ủng hộ Ukraine vào EU nhưng vẫn không cung cấp chiến đấu cơ, xe tăng

17/06/2022 21:18 GMT+7

Lãnh đạo của 3 cường quốc châu Âu Đức, Pháp và Ý đã ủng hộ “cấp tư cách ứng viên Liên minh châu Âu (EU) cho Ukraine ngay lập tức” trong tuyên bố ngày 16.6.

Hôm 17.6, lãnh đạo Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng đã thông báo giới thiệu Ukraine và nước láng giềng Moldova được xem là ứng cử viên EU. Tuy nhiên, trong chuyến thăm của 3 nhà lãnh đạo châu Âu đến Kyiv đã không có thêm nhiều cam kết về viện trợ vũ khí.

Trước cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, lãnh đạo 3 nước cho biết kiên quyết ủng hộ Ukraine, nói rằng quyền đàm phán kết thúc xung đột với Nga nằm trong tay người Ukraine.

Hố bom xuất hiện sau một cuộc pháo kích bên cạnh một tòa nhà chính quyền làng ở Kharkiv (Ukraine), ngày 17.6.2022

reuters

Bộ trưởng quốc phòng các nước NATO đã gặp nhau trong hai ngày 15-16.6 tại Bỉ để tiếp tục thảo luận về các biện pháp hỗ trợ Ukraine. Tại hội nghị, Mỹ cam kết khoản viện trợ quân sự mới hơn 1 tỉ USD, bao gồm nhiều hệ thống pháotên lửa tầm xa.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói Nga hơn Ukraine gấp 20 lần về hỏa lực pháo binh ở một số khu vực, song các nước phương Tây đang bắt đầu cung cấp các hệ thống vũ khí tầm xa có thể giúp Kyiv giành chiến thắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.