Ukraine nói vũ khí hạng nặng từ phương Tây đã ra tiền tuyến

13/05/2022 05:34 GMT+7

Đài CNN hôm 11.5 dẫn lời Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết vũ khí do nước ngoài viện trợ cho Kyiv đã được triển khai trên các tiền tuyến .

Trong buổi cập nhật thông tin cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar nói: “Bên cạnh các tên lửa Javelin và Stinger, các khẩu lựu pháo 155 ly của Mỹ đã được quân Ukraine sử dụng ở tiền tuyến”.

Thứ trưởng Maliar nhấn mạnh: “Chúng tôi đang thúc đẩy tốc độ chuyển hàng viện trợ [đến tuyến đầu], vì đó là sự sống còn của các binh sĩ Ukraine”. Một ngày trước, một quan chức cấp cao của bộ quốc phòng Mỹ nói với báo giới rằng Mỹ đã chuyển cho Ukraine 89 trong số 90 khẩu lựu pháo cam kết viện trợ.

Bà Maliar cho hay việc vận chuyển vũ khí nước ngoài đến Ukraine được duy trì thường xuyên, bất chấp nỗ lực Nga nhằm phá hủy hệ thống hạ tầng giao thông của Ukraine.

Theo Thứ trưởng Maliar, dù Ukraine đã tiếp nhận một số lượng lớn vũ khí viện trợ, nhưng hiện nay là giai đoạn vũ khí được cung cấp nhịp nhàng hơn. Nữ thứ trưởng cũng nói rằng việc duy trì được nguồn viện trợ vũ khí từ phương Tây cho phép Ukraine chống chọi lâu dài trong cuộc xung đột với Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.