Ukraine nói vượt phòng tuyến khó nhất; Nga gặp rủi ro khi chia quân đối phó

Ukraine nói vượt phòng tuyến khó nhất; Nga gặp rủi ro khi chia quân đối phó

Linh Trương
Linh Trương
05/09/2023 07:05 GMT+7

Nỗ lực tiếp tục phản công hướng nam của Ukraine ở vùng Zaporizhzhia đang gặp nhiều khó khăn do các công sự kiên cố và bãi mìn dày đặc của Nga, theo một báo cáo hôm 3.9 từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, lực lượng nước này đang tìm cách tiếp tục đẩy lùi quân Nga ở miền nam sau khi tuyên bố kiểm soát được ngôi làng Robotyne quan trọng. Theo ISW, giới blogger quân sự Nga trong những ngày gần đây cũng xác nhận rằng sau thời gian cầm cự, binh sĩ Nga đã rút khỏi ngoại vi phía nam của làng Robotyne để lui về vị trí phòng thủ mới.

Các nhà phân tích ở ISW lưu ý rằng quân Nga đang rải chất dễ cháy trên các bãi mìn và dùng thiết bị bay không người lái thả lựu đạn nhằm cản trở nỗ lực rà phá mìn của Ukraine.

Bước tiến ở miền nam đã được tướng Oleksandr Tarnavsky, chỉ huy lực lượng Ukraine ở các tỉnh Donetsk và Zaporizhzhia, xác nhận với báo The Guardian hôm 2.9. Ông cho biết các đơn vị Ukraine đã chọc thủng thành công tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga gần Zaporizhzhia.

Tướng Tarnavsky cũng bày tỏ tin tưởng rằng tiến độ tấn công sắp tới sẽ tăng tốc, khi tuyến phòng thủ thứ hai được cho là kém kiên cố hơn.

Ông cho rằng Nga đã phân bổ phần lớn thời gian và nguồn lực của mình, cụ thể là khoảng 60%, để củng cố tuyến phòng thủ đầu tiên, và chỉ dành khoảng 20% dành cho hệ thống phòng thủ thứ hai và thứ ba.

Vị tướng nói với báo The Guardian rằng lực lượng Ukraine hiện đang ở giữa tuyến phòng thủ thứ nhất và thứ hai. Ông cho rằng giờ đây, khi lực lượng Ukraine đã vượt qua được bãi mìn rộng lớn thì quân phòng thủ Nga đã mất đi lợi thế. Ông cũng cho biết quân đội Ukraine đang tìm cách phá hủy các đơn vị Nga đang yểm trợ cho cuộc rút quân của quân Nga.

Báo cáo của ISW hôm 3.9 cũng dẫn lời đại tá Margo Grosberg, chỉ huy trung tâm tình báo của quân đội Estonia, nhận xét rằng năng lực pháo binh Ukraine hiện là "ngang bằng hoặc thậm chí tốt hơn" lực lượng Nga và đã có thể chế áp không cho pháo binh Nga yểm trợ bộ binh.

Tuy nhiên, ISW lưu ý rằng điều này chỉ đúng ở một số đoạn chiến tuyến, vì các đơn vị Ukraine vẫn báo cáo bị pháo binh Nga bắn phá.

Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga hiện không thể toàn tâm tập trung phòng thủ ở phía nam, và có khả năng phải chia đôi lực lượng để đồng thời duy trì sức ép tấn công ở Kupiansk.

Trong bản cập nhật tình báo ngày 2.9, Bộ Quốc phòng Anh cho biết "lực lượng Nga, chủ yếu gồm tập đoàn quân hợp thành số 58 và các đơn vị đổ bộ đường không, đang tìm cách vừa ngăn chặn đà phản công của Ukraine, vừa duy trì các cuộc tấn công của họ trên trục phía bắc ở Kupiansk".

Báo cáo này cho rằng khi tăng sức ép lên thành phố Kupyansk ở vùng Kharkiv (miền đông Ukraine), quân đội Nga có thể đang tìm cách kéo giãn lực lượng Ukraine ra khỏi mũi phản công ở hướng nam.

Nhưng để làm được điều đó, quân đội Nga nhiều khả năng sẽ phải chia đôi lực lượng vốn đang bị dàn trải dọc chiến tuyến của mình. Theo tình báo quốc phòng Anh, trong trường hợp hướng tấn công ở Kupiansk không thành công, Nga đối mặt với nguy cơ thất thủ ở hướng nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.