Ukraine sắp nhận 100 xe tăng Leopard do Porsche thiết kế

Ukraine sắp nhận 100 xe tăng Leopard do Porsche thiết kế

La Vi
La Vi
06/09/2023 19:28 GMT+7

Ukraine lại có vũ khí mới: các xe tăng Leopard được thiết kế bởi Porsche, vốn nổi tiếng với những chiếc xe sang trọng.

Theo tờ The New York Times, vào tháng 8 Đức đã gửi tới Ukraine 10 xe tăng Leopard 1A5 thời Chiến tranh Lạnh và đã bị loại biên.

Xe tăng Leopard được đưa vào sử dụng từ năm 1965 và được quân đội Đức triển khai lần cuối vào năm 2000. 1A5 là mẫu xe được phát triển vào những năm 1980.

Kể từ đó, nhiều xe tăng Đức đã được cất giữ trên khắp châu Âu cho đến khi chính phủ Đức chấp thuận tặng cho Ukraine vào tháng 2.

Theo The New York Times, hơn 100 chiếc được chuyển giao sau khi được tân trang lại.

Dù đã cũ nhưng các chuyên gia và quan chức Đức nói rằng Leopard 1A5 có thể là một vũ khí hữu ích.

Tướng Andreas Marlow, người giám sát chương trình huấn luyện của Đức dành cho quân Ukraine, cho biết mẫu xe này có kính ngắm đêm, hệ thống ổn định vũ khí và có thể điều khiển lùi, điều mà nhiều xe tăng chiến đấu cũ khác hiện đang được sử dụng ở Ukraine không thể làm được.

Ông Marlow cho biết Leopard 1A5 cũng dễ điều khiển, bảo trì và sửa chữa hơn so với phiên bản mới hơn là Leopard 2A6.

Kể từ tháng 2, các binh sĩ Ukraine đã được huấn luyện ở Đức về cách vận hành Leopard 1A5 và các hệ thống vũ khí quan trọng khác mà nước này cung cấp cho Ukraine.

Ukraine đã tung xe tăng Leopard vào cuộc phản công hồi đầu tháng 6 với hy vọng đột phá qua các tuyến phòng ngự của Nga. Theo kênh tình báo nguồn mở Hà Lan Oryx, Ukraine xác nhận đã mất 7 xe tăng Leopard 2A4 và 9 xe tăng Leopard 2A6. Số liệu này chỉ dựa trên bằng chứng bằng ảnh chụp nên thực tế tổn thất có thể cao hơn. Tuy nhiên, trong số đó cũng có những xe tăng có thể sửa được.

Bộ Quốc phòng Ukraine cuối tuần qua đăng hình ảnh được cho là xe tăng Leopard 2A4 trong biên chế lữ đoàn cơ giới số 33 để cho thấy phương tiện này vẫn còn dồi dào. Giới phân tích cho rằng trong cuộc phản công, đặc biệt là sau vài tuần đầu, lực lượng Kyiv phần lớn đã rút xe tăng Leopard 2 ra khỏi các đơn vị xung kích để tránh tổn thất thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.